Mong MTTQ giúp nắm bắt tâm tư nhân dân ở những 'điểm nóng' được tốt hơn

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/04/2019 10:24 GMT+7

Chiều qua (24.4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị giữa Chính phủ với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, phối hợp tuyên truyền, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết bức xúc của nhân dân ở một số nơi còn bị động, vì vậy đã để xảy ra điểm nóng ở một số nơi. Việc phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có tiến bộ nhưng nhiều nội dung còn chậm…
Do vậy, Thủ tướng mong muốn Ủy ban T.Ư MTTQ VN không chỉ phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước mà cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Nhấn mạnh tầm quan trọng trong phối hợp xây dựng chính sách pháp luật, Thủ tướng nêu rõ 3 nội dung trọng tâm là điều chỉnh những bất cập hiện nay; phối hợp, chủ động lấy ý kiến của MTTQ tốt hơn; phối hợp đưa luật pháp vào cuộc sống.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.