Lăng kính bạn đọc:

Mong có thêm nhiều tỉnh, thành miễn, giảm học phí

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
10/12/2023 06:45 GMT+7

Nhiều ý kiến hoan nghênh việc TP.HCM miễn học phí cho học sinh THCS và mong chính sách tốt đẹp này sẽ lan rộng trên cả nước.

Như Thanh Niên thông tin, HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024. Theo đó, TP.HCM sử dụng ngân sách TP thực hiện chính sách hỗ trợ học phí áp dụng cho 9 tháng năm học 2023 - 2024 dành cho trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, học viên GDTX đang học tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Mong có thêm nhiều tỉnh, thành miễn, giảm học phí - Ảnh 1.

Học sinh THCS của TP.HCM được miễn học phí

Phước Hải

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, với việc HĐND TP.HCM thông qua chính sách hỗ trợ học phí nói trên, điểm mới đặc biệt của TP.HCM là toàn bộ học sinh THCS tại TP.HCM sẽ không phải đóng học phí. Còn học sinh bậc tiểu học miễn học phí theo quy định của nhà nước và trẻ mầm non, học sinh THPT đóng học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022.

Chính sách tuyệt vời và kịp thời

Việc HĐND TP.HCM thông qua chính sách đặc biệt về học phí, trong đó học sinh bậc THCS không phải đóng học phí được bạn đọc (BĐ) rất hoan nghênh. "Ủng hộ việc làm này. Một chính sách tuyệt vời và kịp thời! Một đất nước muốn phát triển, việc đầu tiên nên làm là tập trung vào giáo dục. Việc miễn học phí là bước đệm để tất cả trẻ em có cơ hội được đến trường. Từ đó, chúng ta sẽ không bị bỏ sót nhân tài", BĐ Thu Hằng ủng hộ.

Học sinh THCS tại TP.HCM không phải đóng học phí

Cùng quan điểm, BĐ Huỳnh Trang ý kiến: "Biết là khoản học phí không quá nhiều, nhưng cũng sẽ là động lực để những em nhỏ, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Thực tế, nhiều bạn nhỏ năng lực tốt nhưng vì chuyện cơm áo gạo tiền nên đành gác lại việc học. Rất ghi nhận những nỗ lực của TP.HCM trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục hiện nay".

Còn BĐ Khải Hoàn viết: "Chính sách này cho thấy sự quan tâm sát sao của lãnh đạo TP.HCM đối với người dân, đặc biệt là các em nhỏ".

"Trong giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, của những biến động trong nền kinh tế, việc nỗ lực miễn học phí cho các em nhỏ là một chính sách đáng hoan nghênh của TP.HCM và một số địa phương. Đây sẽ là động lực, đồng thời cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo đối với vấn đề giáo dục hiện nay", BĐ Nguyễn Tài ý kiến.

Sau khi được hỗ trợ, phụ huynh TP.HCM sẽ đóng học phí bao nhiêu?

Cần lan rộng ra cả nước

Nhiều ý kiến cho rằng việc miễn, giảm học phí cho học sinh, nhất là trong bối cảnh sau dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, là chính sách hết sức ý nghĩa và mong việc này được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. "Có thể việc miễn, giảm học phí này với một số người có thu nhập cao thì sẽ là số tiền nhỏ, tuy nhiên nó sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đây là chính sách rất nhân văn, hy vọng sẽ được triển khai thêm ở nhiều địa phương khác trong cả nước", BĐ Minh Cảnh mong chờ.

Tương tự, BĐ Kim Phượng ý kiến: "Rất mong học sinh trên cả nước được miễn học phí hoàn toàn ở tất cả các cấp học. Việc miễn học phí sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho các bậc phụ huynh, từ đó các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường tiếp thu con chữ. Tôi tin rằng dân trí cao là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn hướng đến".

"Chính sách này sẽ là bước đệm để phát triển nền giáo dục trong tương lai. Tôi ghi nhận sự nỗ lực này của lãnh đạo TP.HCM và mong được nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên không riêng học phí mà những khoản phụ thu khác cũng cần được cắt giảm hoặc miễn. Làm như vậy, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn sẽ không quá áp lực về chuyện cho con em đến trường", BĐ Trương Vinh ý kiến.

Nếu có thêm chính sách không đóng tiền cơ sở vật chất nữa thì càng có ý nghĩa. 

N.S

Tuyệt vời, hy vọng các tỉnh thành khác tiếp nối việc này cho học sinh vui mừng. 

Tuan Nguyen

TP.HCM thật tuyệt vời!

Dinh Cuong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.