Lăng kính bạn đọc:

Mong có thêm nhiều địa phương miễn, giảm học phí !

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
07/10/2023 06:20 GMT+7

Việc một số địa phương quyết tâm miễn học phí cho học sinh được nhiều bạn đọc hoan nghênh, đồng thời bày tỏ mong muốn việc này được mở rộng ra thêm nhiều địa phương nữa.

Như Thanh Niên đã thông tin, một số địa phương quyết định dùng hàng trăm tỉ đồng ngân sách để miễn, giảm học phí (HP) các bậc học trong năm học 2023 - 2024 nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với người dân, giảm tình trạng học sinh (HS) bỏ học.

Lăng kính bạn đọc: Mong có thêm nhiều địa phương miễn, giảm học phí ! - Ảnh 1.

Học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện có các tỉnh, thành Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình công bố chính sách miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024

NGUYỄN LONG

Hải Phòng là một trong những địa phương tiên phong miễn HP cho HS các cấp, từ mầm non đến THPT. Sau 4 năm triển khai thực hiện, chính sách này đã được nhiều tỉnh, thành trong cả nước học tập, áp dụng. Với mức HP năm học 2023 - 2024 vừa được HĐND thành phố thông qua, Hải Phòng dự chi hơn 400 tỉ đồng ngân sách địa phương để miễn HP cho toàn bộ HS trên địa bàn.

Năm học 2023 - 2024, TP.Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chính sách miễn 100% HP đối với trẻ mầm non, HS các trường phổ thông công lập (kể cả học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông) cũng như trẻ mầm non, HS các trường phổ thông ngoài công lập. Theo mức thu (mức sàn) quy định tại Nghị định 81, kinh phí TP.Đà Nẵng hỗ trợ năm học 2023 - 2024 là hơn 408 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ HS công lập hơn 316 tỉ đồng; hỗ trợ HS ngoài công lập hơn 92 tỉ đồng.

Tại Quảng Bình, kinh phí tính sơ bộ để thực hiện việc miễn HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 tại địa phương là trên 70 tỉ đồng. Như vậy, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Bình có gần 150.000 HS công lập được hưởng lợi từ nghị quyết này. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Bình, đây là sự nỗ lực rất lớn.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2023 - 2024, tổng kinh phí hỗ trợ HP trên toàn tỉnh gần 327 tỉ đồng. Ngoài việc tiếp tục miễn 100% HP cho trẻ mầm non 5 tuổi và HS THCS, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn ban hành chính sách hỗ trợ HP cho trẻ mầm non 3, 4 tuổi, HS THPT và học viên giáo dục thường xuyên trong lẫn ngoài công lập.

Việc làm thiết thực

Chia sẻ về việc một số địa phương miễn HP, bạn đọc (BĐ) Cường Trịnh vui vẻ: "Báo in Thanh Niên sáng nay (5.10) được nhiều người quan tâm và cho là tin vui đối với những người dân ở các địa phương được miễn, giảm HP. Sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền địa phương, cho dù còn khó khăn, thật là đáng quý. Đây là việc làm rất thiết thực. Nghĩ sau bài báo này, việc miễn HP sẽ lan tỏa đến những nơi khác".

Cùng quan điểm, BĐ Tuấn Nam bày tỏ: "Quá tuyệt vời! Nếu cả nước đều miễn HP cho HS, cả trường công lập và ngoài công lập nữa thì tuyệt vời biết bao! Nhiều nơi trường công lập không đủ nên HS phải học trường dân lập, nhưng con em công nhân, người nghèo khó có thể theo học vì HP dân lập quá cao".

BĐ Thien hmthien cũng nhận định: "Đúng, miễn HP là việc làm rất đúng. Nhưng làm thì cần làm đồng bộ cả nước và có một chính sách tài chính, lộ trình rõ ràng".

Nhưng cần tránh lạm thu

Nhiều BĐ đều cho rằng việc miễn, giảm HP là rất thiết thực, nhưng bên cạnh đó, cần tránh tình trạng lạm thu khiến nhiều người bức xúc. Nhiều BĐ nói thẳng lạm thu là từ quỹ trường, quỹ lớp do Ban đại diện cha mẹ HS thu. 

BĐ Cần Lê cho biết: "Tiền phụ thu và các khoản thu khác mới là vấn đề lo lắng của các bậc phụ huynh, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn". BĐ Ngọc Lan đề nghị: "Nên dừng thu các quỹ không hợp lệ, nhất là các quỹ do hội phụ huynh thu". 

BĐ Nguyễn Văn Khương bức xúc: "Họp phụ huynh đưa ra các khoản thu tự nguyện thì những gia đình kinh tế khá giả đều ok hết, nhưng những gia đình khó khăn phải cắn răng để đóng theo. Vì nếu không đóng thì xấu hổ và vì thương con, sợ con bị trù dập nên phải im lặng. Thật khổ cho những gia đình khó khăn và đông con".

"Đọc bài viết Một số địa phương quyết tâm miễn học phí đăng trên Thanh Niên, tôi thấy rất hay. Đó là có sự đồng cảm giữa địa phương và người dân trong việc cùng chăm lo cho giáo dục. Mong rằng sẽ có thêm nhiều địa phương nữa cũng có quyết tâm như trên, chứ theo tôi biết một số tỉnh, thành đang dự định tăng HP ngay trong năm học 2023 - 2024. Cũng mong các trường ĐH, CĐ nên cân nhắc, khi tình hình kinh tế còn khó khăn, việc tăng học phí lúc này có làm tăng thêm gánh nặng cho sinh viên, phụ huynh không? Khi khó khăn, nên cùng nhau chung sức để vượt qua", BĐ Hoang Nguyen ý kiến.

Các tỉnh không tự cân đối thì dựa vào nguồn nào để miễn giảm học phí? Nếu giảm vào chi phí hoạt động… thì thật đáng khen.

ninhcoky1903

Việc một số địa phương miễn HP và chuyện về một lớp tiểu học ở TP.HCM thu 10 triệu đồng mỗi HS (Ban đại diện cha mẹ HS thu) thấy sao khác nhau quá. May mà con mình không học ở đó.

Danh Tiến

Chắc chắn danh sách các địa phương miễn giảm học phí cho học sinh sẽ tăng lên. Mọi người cứ chờ thử xem.

Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.