Móng Cái đối thoại với cư dân biên giới việc chấp hành trật tự tại cửa khẩu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/04/2024 16:17 GMT+7

Chính quyền TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức đối thoại, tuyên truyền với cư dân biên giới trong việc chấp hành các quy định tại cửa khẩu không để tái diễn tình trạng lộn xộn.

Ngày 5.4, thông tin từ UBND TP.Móng Cái cho biết, địa phương này vừa tổ chức đối thoại, tuyên truyền với cư dân biên giới trong việc chấp hành trật tự tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Móng Cái đối thoại với cư dân biên giới việc chấp hành trật tự tại cửa khẩu- Ảnh 1.

Cư dân biên giới làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, sáng 4.4, các cư dân biên giới tập trung đến trụ sở UBND TP.Móng Cái để kiến nghị các nội dung liên quan đến quy định về thủ tục xuất nhập cảnh và chính sách mua bán; trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ngay sau đó, lãnh đạo TP.Móng Cái đã gặp gỡ và giải quyết các kiến nghị; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu các chính sách đặc thù áp dụng với cư dân biên giới, quy định về thủ tục xuất, nhập cảnh.

Móng Cái đối thoại với cư dân biên giới việc chấp hành trật tự tại cửa khẩu- Ảnh 2.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo UBND TP.Móng Cái, thời gian vừa qua, các ngành chức năng khối cửa khẩu luôn tạo điều kiện cho cư dân biên giới trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh và mua, bán, trao đổi hàng hóa theo đúng chính sách quy định của pháp luật.

Theo đó, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1.9.2016 của Chính phủ quy định cư dân biên giới là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường khu vực biên giới, sử dụng sổ thông hành cư dân biên giới được các cơ quan có thẩm quyền cấp khi mua bán hàng hóa được miễn thuế với giá trị không quá 2 triệu đồng/người/lượt/ngày và không vượt quá 4 lượt/tháng, do vậy, các ngành chức năng khối cửa khẩu đang thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Việc giải quyết các nội dung kiến nghị của các công dân vượt thẩm quyền của UBND TP.Móng Cái. Chính quyền TP.Móng Cái cũng yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các hoạt động xuất nhập cảnh; hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Móng Cái đối thoại với cư dân biên giới việc chấp hành trật tự tại cửa khẩu- Ảnh 3.

Cầu biên giới Bắc Luân 1 đã thông thoáng hơn

LÃ NGHĨA

Liên quan tới việc hàng xách tay của cư dân biên giới tại TP.Móng Cái, cuối năm 2023, Bộ Tài chính đã trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh khi không nâng định mức hàng hóa miễn thuế với cư dân biên giới để tránh buôn lậu.

Hiện nay, mỗi cư dân biên giới được miễn thuế với giá trị tối đa 8 triệu đồng/tháng, tương đương 96 triệu đồng/năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, có hiện tượng buôn lậu khi các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước, lập danh sách cư dân, sau đó gom tiêu chuẩn miễn thuế để nhập khẩu các lô hàng lớn để bán lại.

Ngoài ra, cơ quan hải quan từng phát hiện nhiều đối tượng buôn lậu thuê cư dân vận chuyển hàng trái phép qua biên giới. Mặt khác, cơ quan hải quan hoặc bộ đội biên phòng cũng không đủ cơ sở để xác định lượng hàng hóa mua bán, trao đổi đó phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới hay để mua bán, kinh doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.