Mòn mỏi chờ kết luận thanh tra đất

15/12/2023 08:51 GMT+7

45 hộ dân tại thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây (H.Tây Hòa, Phú Yên) gần 7 năm qua chờ chính quyền kết luận thanh tra đất nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Năm 2013, UBND H.Tây Hòa (Phú Yên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 130 hộ dân ở thôn Đá Mài, đến năm 2017 thì thông báo tạm dừng mọi thủ tục giao dịch liên quan đến sổ đỏ để thanh tra lại nguồn gốc đất. Năm 2022, 45 hộ trong tổng số 130 hộ dân vẫn còn trong diện thanh tra, không thực hiện được các giao dịch như tách sổ chia tài sản cho con cái, sang tên khi mua bán đất, thậm chí là vay thế chấp tại ngân hàng (NH).

Mòn mỏi chờ kết luận thanh tra đất - Ảnh 1.

Các hộ dân thôn Đá Mài bức xúc vì đã phải chờ đợi kết luận thanh tra quá lâu

NGÂN TRẦN

Cần tiền để làm ăn, nhưng khi cầm sổ đỏ được cấp vào năm 2013 với diện tích đất ở là 329 m2 đến NH để thế chấp vay, bà Nguyễn Thị Kim Vệ (52 tuổi, trú thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây) được NH thông báo sổ đỏ của bà không thế chấp được. "Khoảng năm 2019, tôi có đến một NH thương mại để vay vốn nhưng nhân viên NH thông báo sổ đỏ của tôi hiện không thể thế chấp và bảo tôi về xã làm lại sổ. Lúc này tôi mới biết sổ đỏ của mình đang trong diện thanh tra. Năm 2021, tôi đến một NH khác để vay lần nữa thì cũng nhận được thông báo tương tự", bà Vệ chia sẻ.

Ông Hà Văn Thường (57 tuổi, trú thôn Đá Mài) nhiều lần đi xin tách thửa để cho các con nhưng không làm được. Ông Thường ngao ngán nói: "Sổ này tôi được cấp năm 2013, với diện tích đất ở là 500 m2, đất cây trồng hằng năm là 2.576 m2. Tôi đi làm hồ sơ để tách đất thành 5 thửa cho 5 đứa con nhưng chính quyền xã nói là đất đang trong diện thanh tra lại nguồn gốc, tạm dừng mọi giao dịch nên không làm hồ sơ tách thửa được. Nhiều năm rồi vẫn thế, đến khi nào mới giải quyết cho chúng tôi đây?".

Trả lời bức xúc của người dân, ông Phan Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây (H.Tây Hòa), cho biết: "Lý do là nguồn gốc đất phức tạp. Trước đây, sau năm 1975, đất được nhà nước giao cho Nông trường quốc doanh Sơn Thành, sau đó giao lại cho Lâm trường Tháng 8, nay là Ban quản lý rừng. Cái này đang chờ kết luận thanh tra".

Với tình trạng như vậy, không biết 45 hộ dân phải chờ đợi đến bao giờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.