Mòn mỏi chờ bố trí tái định cư

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/01/2024 07:26 GMT+7

Đã 10 năm nay, hàng chục hộ dân ở Quảng Nam dù giao đất cho nhà nước làm dự án mở rộng QL1 nhưng vẫn phải ở tạm, chờ được bố trí tái định cư.

SỐNG TẠM TRÊN ĐẤT ĐÃ THU HỒI

Năm 2014, hàng chục hộ dân thôn Bà Bầu (xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam) bàn giao đất và tài sản bị ảnh hưởng để nhà nước triển khai dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn. Tuy nhiên từ đó đến nay, những hộ dân này vẫn chưa được bố trí tái định cư (TĐC) và phải sống tạm bợ trong căn nhà chật chội.

Mòn mỏi chờ bố trí tái định cư- Ảnh 1.

Nhiều hộ dân sinh sống ven QL1 có đất thu hồi đang chờ được bố trí tái định cư.

MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Đức Bảo (48 tuổi, ở thôn Bà Bầu) cho hay gia đình ông thuộc diện giải tỏa trắng của dự án nâng cấp, mở rộng QL1. Thời điểm đó, nhà nước đã bồi thường đất, vật kiến trúc và hứa sẽ sớm bố trí TĐC. Tuy nhiên, lúc đó không hiểu nguyên nhân gì mà việc bố trí TĐC không thực hiện được ngay, nên ngôi nhà cũ chỉ đập bỏ đi một phần. "Suốt 10 năm nay, cả gia đình 5 nhân khẩu phải sống chật chội trong một phần ngôi nhà còn lại nằm trên đất đã thu hồi để chờ được bố trí TĐC. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, thậm chí lên tỉnh nhưng vẫn chưa được bố trí đất TĐC để xây nhà mới, ổn định cuộc sống", ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, thời điểm dự án có chủ trương đầu tư, cán bộ xã và huyện liên tục lui tới vận động nhường đất, kèm lời hứa sẽ sớm bố trí TĐC. Vì chủ trương chung, nhiều người sẵn sàng giao đất để mở đường. Nhưng đất được bàn giao đã lâu mà các hộ dân vẫn chịu cảnh sống tạm trên chính mảnh đất đã thu hồi.

Gia đình ông Nguyễn Đăng Bá (69 tuổi, ở thôn Bà Bầu) cũng bị thu hồi hơn 40 m2, sau đó cả gia đình (gồm 3 cặp vợ chồng) phải sinh hoạt trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 60 m2. "Cả 10 năm nay nhà nước vẫn chưa bố trí đất TĐC cho dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Người dân mong sớm được bố trí TĐC để xây nhà mới, chứ ở trong căn nhà chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông thế này tù túng lắm", ông Bá buồn bã nói.

Mòn mỏi chờ bố trí tái định cư- Ảnh 2.

Gia đình ông Nguyễn Đức Bảo sinh sống trên một phần căn nhà còn giữ lại sau đền bù.

MẠNH CƯỜNG

CHỜ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho hay dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa bàn xã ảnh hưởng đất của nhiều hộ thuộc diện phải thu hồi, bố trí TĐC. Tuy nhiên, thời điểm đó chủ trương của nhà nước bồi thường suất đầu tư hạ tầng và hỗ trợ người dân tự tìm chỗ ở. Trường hợp nếu không tìm được chỗ ở thì nhà nước giao đất thô (đất chưa có hạ tầng), người dân nộp tiền sử dụng đất và tự đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai thu hồi đất để bố trí TĐC chậm nên giá đất thay đổi, nhiều người dân không đồng ý.

"Huyện chọn vị trí có giá đất thấp hơn thì cơ bản giải quyết ổn thỏa nguyện vọng người dân. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà việc bố trí TĐC vẫn chậm. Người dân đòi quyền lợi, xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", ông Xuân nói.

Mòn mỏi chờ bố trí tái định cư- Ảnh 3.

Vị trí dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho người dân.

MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Núi Thành, cho hay thời điểm thu hồi đất làm dự án nâng cấp, mở rộng QL1 thì luật cho phép người dân nhận tiền, tự tìm chỗ ở hoặc nhà nước bố trí TĐC. Lúc đó, huyện làm khu TĐC chưa kịp nên vận động người dân nhận suất hạ tầng, tự tìm chỗ ở. Nhiều hộ dân nhận tiền nhưng không mua được đất làm nhà đã quay lại đề nghị bố trí TĐC. Ngay sau đó, huyện đã xây dựng TĐC bố trí cho người dân. Nhưng quá trình triển khai có gặp trục trặc các thủ tục pháp lý dẫn đến năm 2021 mới đầu tư xong.

Ông Sinh cho hay, khi đầu tư xong hạ tầng tối thiểu, đảm bảo quy định thì lại vướng "kế hoạch sử dụng đất" nên không thể giao đất sớm cho người dân. Đến nay, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua kế hoạch sử dụng đất, giờ chỉ chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nữa sẽ giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân để chuyển về khu TĐC.

Vì những vướng mắc nói trên mà người dân đã chờ 10 năm qua, họ chỉ mong sao được giải quyết hợp tình hợp lý, sớm bố trí chỗ ở mới phù hợp để an cư lạc nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.