Moldova phản ứng sau ý đồ mới của chỉ huy Nga về vùng ly khai Transnistria

23/04/2022 08:59 GMT+7

Moldova đã triệu tập đại sứ Nga để phản ứng về phát ngôn của một chỉ huy quân sự Nga về mục tiêu kiểm soát lãnh thổ miền nam Ukraine dẫn đến vùng ly khai Transnistria ở Moldova.

Xe quân sự của Nga tại Mariupol, miền nam Ukraine

Reuters

Bộ Ngoại giao Moldova ngày 23.4 đã triệu tập đại sứ Nga Oleg Vasnetov để bày tỏ lo ngại sâu sắc về phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga.

Ngày 22.4, quyền tư lệnh Quân khu miền trung Nga Rustam Minnekaev nói rằng quân đội có kế hoạch kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và miền nam Ukraine theo giai đoạn 2 của chiến dịch.

Moldova quan ngại sâu sắc sau phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga

Ông Minnekaev nói rằng việc thiết lập hành lang trên bộ từ Donbass đến Crimea và kiểm soát miền nam Ukraine sẽ giúp Nga tiếp cận Transnistria, vùng lãnh thổ tuyên bố ly khai ở miền đông Moldova, “nơi có bằng chứng về việc cộng đồng nói tiếng Nga bị áp bức”.

“Những tuyên bố này là vô căn cứ và trái với lập trường của Liên bang Nga về việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Moldova nằm trong biên giới được quốc tế công nhận”, Bộ Ngoại giao Moldova thông báo.

Bản đồ thể hiện vùng Transnistria (màu vàng) ở miền đông Moldova, tự tuyên bố độc lập từ năm 1991. Các vùng màu hồng hiện do lực lượng Nga kiểm soát tại Ukraine

Ảnh chụp màn hình The Washington POst

Trong cuộc gặp với đại sứ Nga, đại diện Bộ Ngoại giao Moldova nhấn mạnh nước này là nhà nước trung lập và toàn bộ các bên thuộc cộng đồng quốc tế, gồm Nga, phải tôn trọng nguyên tắc này.

Moldova tuyên bố độc lập vào năm 1991 sau khi tách khỏi Liên Xô và hồi tháng 3 chính thức đệ đơn xin gia nhập EU. Trong khi đó, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova nhưng đến nay không được Liên Hiệp Quốc công nhận. Nga cũng chưa công nhận Transnistria nhưng được cho là đang duy trì lực lượng quân sự tại vùng này.

Nga nói mục tiêu là kiểm soát miền nam Ukraine và Donbass

Bình luận về phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc này cho thấy cuộc chiến nhắm vào Ukraine chỉ là sự khởi đầu, theo The Guardian. Ông cáo buộc Nga “muốn chiếm giữ những nước khác”.

“Tất cả các nước... phải giúp chúng tôi vì chúng tôi xếp đầu tiên trong hàng. Và ai sẽ là người tiếp theo?”, Tổng thống Zelensky nói.

Nga chưa bình luận gì về những phát ngôn của ông Minnekaev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận khi được hỏi liệu Nga có mở rộng mục tiêu chiến dịch tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.