Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO:

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết

28/12/2023 14:46 GMT+7

Gần 90 trận đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) sẽ bắt đầu ngày 6.1.2024 tại TP.HCM và kết thúc ở Cần Thơ ngày 9.3.2024 trên 6 sân bóng ở 6 khu vực trong cả nước hứa hẹn sẽ mang đến ngày hội hào hứng, khí thế cho bóng đá sinh viên cả nước.

Mỗi trận vòng loại như một trận chung kết

Ở giải bóng đá Thanh Niên sinh sinh viên Việt Nam lần đầu tiên năm 2023 có tổng cộng 234 bàn thắng trong 65 trận đấu vòng loại ở 5 khu vực, trung bình 3,6 bàn/trận. Những con số biết nói thực sự đã mang lại sự phấn khích rất lớn cho bóng đá học đường. 

Điều này thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, lối chơi nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu cao và quyết tâm hết mình của 42 đội bóng đá sinh viên tranh tài vòng loại. Cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương bất ngờ khi giải năm 2024 có đến 64 đội và cho rằng: "Tổ chức quá ấn tượng như Báo Thanh Niên, con số này sẽ không dừng lại vì nó sẽ tạo nên sự lôi cuốn và sức lan tỏa dữ dội. Tôi tin rằng càng về sau sẽ càng có đông số đội sinh viên tham gia".

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 1.

Bình luận viên Huỳnh Sang (phải) và nhà báo Đỗ Tuấn

Đình Viên

Bình luận viên Huỳnh Sang nhận xét: "Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam duy trì đều đặn hàng năm. Năm sau khí thế hơn năm trước đã cho thấy tầm vóc của giải đấu, uy tín của Báo Thanh Niên, vai trò đậm chất chuyên môn của VFF.  Chỉ riêng ngày ra mắt vừa rồi quá đông lực lượng tham dự ngồi chật kín hội trường cũng cho thấy sức ảnh hưởng và sự lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu. 

Những bất ngờ nào đến từ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 cúp Thaco?

Ở góc độ đội bóng, chắc chắn tất cả các đội đều tự hiểu đây là một sân chơi hấp dẫn, một cơ hội quý giá được cọ xát, được học hỏi, rèn luyện, được đoàn kết giao lưu và nâng cao trình độ, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị cho lâu dài. Vì vậy dù thể thức thi đấu chọn lựa đội vào vòng chung kết rất khắc nghiệt, chỉ có 12 đội chọn từ 64 đội. Nhưng chính điều đó sẽ biến từng trận đấu ở vòng loại như một trận chung kết, buộc các đội phải bung sức từ đầu, chơi thật tập trung, trận nào cũng đá với 100% sức. Khi đó vòng loại chắc chắn sẽ tạo nên nhiều trận đấu cảm xúc không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp của đội bóng mình mà còn góp phần mang lại bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt trên khán đài".

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 2.

BTC và đại diện một số đội bóng tham dự

Độc Lập

Sướng mắt khi xem sinh viên thi đấu

Chuyên gia Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM từng có mặt chứng kiến giải đấu năm 2023 nhận xét: "Bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam xem rất sướng mắt. Trận nào cũng lôi cuốn, gay cấn và quyết liệt, nhưng không hề vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép. Lắm lúc xem mà bị cuốn theo từng đường bóng vì nhiều cầu thủ thể hiện cách chơi không thua gì một cầu thủ được đào tạo bài bản của giải U. Hầu như không có đội bóng sinh viên nào ra sân mà không hăm hở, không chơi hết mình, kể cả khi đội bóng đó sau vài thất bại đầu tiên không có cơ hội vào sâu thì vẫn tận hiến đến giờ chót. Đó là một điều đáng quý, một thái độ chuyên nghiệp không chỉ góp phần rèn luyện ý thức chơi bóng ở một sân chơi được tổ chức bài bản, khoa học của Báo Thanh Niên".

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 3.

Các cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam có mặt: Phan Thanh Bình, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Phương, Huỳnh Quốc Cường và Đỗ Khải (từ phải sang)

Độc Lập

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình hồ hởi: "Các cựu cầu thủ như anh Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường, Đỗ Khải, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Thắng và tôi rất vui khi có mặt tại buổi lễ công bố giải đấu. Phải nói là Báo Thanh Niên làm quá chuyên nghiệp và hết lòng với bóng đá trẻ và bóng đá sinh viên nước nhà. Thực sự xem mà đầy cảm xúc và mừng cho các bạn sinh viên có được sân chơi lý thú được tổ chức bởi một đơn vị có bề dày từng làm gần 30 năm giải U.21. Đó là hạnh phúc cho các đội sinh viên. Nếu có thêm giải quốc tế dành cho sinh viên được tổ chức bởi Báo Thanh Niên và VFF nữa thì còn gì bằng. Đây sẽ là bệ phóng quá lý tưởng để bóng đá sinh viên cất cánh".

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 4.

Ông Trần Huy Đức, ủy viên Ban chấp hành VFF

Độc Lập

Ông Trần Huy Đức, ủy viên Ban chấp hành VFF đánh giá: "64 đội tranh vòng loại lấy 12 đội vào vòng chung kết quả thực sẽ tạo nên một vòng loại khốc liệt, cam go. Đội nào mạnh có thực lực chắc chắn sẽ bứt lên. Vài cái tên ấn tượng năm 2023 vẫn còn đó nhưng sân chơi này theo tôi sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ. Năm 2024 có rất nhiều đội bóng mới sẽ là ẩn số vì thế sẽ là thách thức rất lớn, biến từng trận đấu vòng loại ở từng khu vực trở nên hào hứng, hấp dẫn hơn bao giờ hết".

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 5.

Đại diện các trường theo dõi một cách chăm chú lễ bốc thăm ngày 26.12

Đình Viên

Mỗi trận vòng loại hứa hẹn hào hứng và hấp dẫn như một trận chung kết- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.