Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/02/2018 07:58 GMT+7

Ngày 25.2, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), T.Ư Đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước' và phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.

Dự lễ phát động có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo T.Ư Đoàn và tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 2.000 thanh niên các tỉnh thuộc cụm đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: Năm 2018 được T.Ư Đoàn chọn là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, vì vậy, bằng tinh thần “tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, tuổi trẻ cả nước quyết tâm đạt kết quả tốt nhất ngay trong những tháng đầu của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Cũng theo anh Lê Quốc Phong, các cấp bộ Đoàn cần phát huy mọi tiềm năng của đoàn viên, thanh niên, thực hiện những nội dung trọng tâm của Tháng thanh niên. Theo đó, trong Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN cần triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, thành lập “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo VN”, tổ chức cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng… Tổ chức Đoàn cũng sẽ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bằng việc tư vấn, đào tạo kỹ năng ứng dụng phần mềm để phát triển thị trường, hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
Tặng quà cho thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ
Sáng 25.2, ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định, đã đến thăm, tặng quà cho Nguyễn Hữu Sĩ (20 tuổi, thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân), thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng đã tặng 10 suất quà cho 10 thanh niên tiêu biểu tham gia nghĩa vụ quân sự.
Hoàng Trọng
Tại lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai chương trình “Vì một VN xanh”. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ VN, của Đoàn trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu và thanh niên đã ra quân trồng 5 ha cây phi lao, khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên”, hiến máu nhân đạo, tham gia “Ngày chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh môi trường biển, thả cá về biển và xóa quảng cáo rao vặt…
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tháng thanh niên là cơ hội để tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực tạo sức lan tỏa, thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo khí thế, động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp”.
Ông Phạm Minh Chính cũng mong muốn tuổi trẻ VN cần dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào những việc khó, việc mới, nhất là nêu cao khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ, đi tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cũng trong sáng 25.2, tại Khu di tích lịch sử Núi Chéo (xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định), Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây với sự tham dự của gần 500 thanh niên. Sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và thanh niên đã trồng 500 cây xanh, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” có chiều dài 1,6 km, xóa quảng cáo sai quy định, tư vấn xuất khẩu lao động cho 500 học sinh THPT và thanh niên H.Hoài Ân.
Trước đó ngày 24.2, Tỉnh đoàn Vĩnh Long cũng tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương”, thu hút hơn 200 thanh niên tham gia. Ngay sau buổi lễ, thanh niên các đơn vị thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, như: nâng cấp đường đá Cái Trôm dài hơn 200 m, tập huấn cho người dân kiến thức bảo vệ môi trường, phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện và bàn giao nhà nhân ái cho học sinh nghèo tại TT.Vũng Liêm. Tỉnh đoàn đã vận động trao 15 đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo; hỗ trợ 3 mô hình khởi nghiệp cho thanh niên, tặng 3 xe đạp và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.