Mời sinh viên nước ngoài thi viết về biển, đảo thăm Trường Sa

20/09/2016 17:10 GMT+7

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia cuộc thi viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được mời đi thăm quần đảo Trường Sa.

Cuộc thi viết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức được phát động từ ngày 13.7. Cuộc thi dành cho cá nhân, tập thể là thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ 16 - 35 tuổi, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.
Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Bên cạnh đó là cổ vũ, khuyến khích những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đóng góp thiết thực của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức khơi dậy ý thức, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cuộc thi có nội dung đa dạng là sưu tầm, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tác giả dự thi có thể đề xuất, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp của thanh niên, sinh viên trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, hoặc giải pháp khoa học góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam.
Tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau. Bài dự thi là các bài viết, bài báo, tư liệu, bản đồ, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo đúng chủ đề, nội dung quy định chưa từng đoạt giải trong bất cứ cuộc thi nào khác. Bài thi có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Các bài dự thi được ban tổ chức sử dụng trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 14.7 - 31.10 theo hai hình thức: gửi qua email: chuquyenbiendaoquehuong@gmail.com, hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: T.Ư Hội LHTN Việt Nam, 64 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trong quý 4.2016. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.
Đặc biệt, tác giả có bài dự thi tiêu biểu, ngoài tiền thưởng từ ban tổ chức, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, còn được mời là đại biểu chính thức tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2016 đi thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa trong năm 2016.  
Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải đầy đủ tại các địa chỉ: www.mic.gov.vn; www.vietnam.vn và www.thanhgiong.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.