Mới sáng ra, Kon Tum dồn dập có 5 trận động đất

Quý Hiên
Quý Hiên
16/07/2023 11:29 GMT+7

Sáng 16.7, ở khu vực H.Kon Plong (Kon Tum) lại xảy ra dồn dập 5 trận động đất.

Viện Vật lý địa cầu vừa thông báo, từ 0 giờ đến 7 giờ 30 ngày 16.7, ở khu vực H.Kon Plong lại liên tiếp xảy ra 5 trận động đất

Mới sáng ra, Kon Tum dồn dập có 5 trận động đất

Trận sớm nhất xảy ra lúc 0 giờ 19 phút 23 giây, tại tọa độ 14,743 độ vĩ bắc và 108,313 độ kinh đông. Trận gần đây nhất xảy ra lúc 7 giờ 27 phút 46 giây, tại tọa độ 14,732 độ vĩ bắc và 108, 315 độ kinh đông.

Bản đồ vị trí tâm chấn 5 trận động đất tại H.Kon Plong sáng 16.7

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Tuy nhiên, các trận động đất này chỉ có cường độ từ 2,5 - 3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu từ 8,1 - 8,6 km, đều có cấp độ thiên tai rủi ro bằng 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Mới sáng ra ở Kon Tum lại có dồn dập 5 trận động đất - Ảnh 2.

Bản đồ tổng hợp vị trí tâm chấn các trận động đất sáng 16.7 tại khu vực H.Kon Plong

QUÝ HIÊN

Theo quan sát trên bản đồ vị trí tâm chấn các trận động đất sáng nay ở H.Kon Plong, vị trí các trận 1, 2 và 5 khá gần nhau, trong đường kính 2,5 km (theo trục dọc bắc - nam).

Trận 3 cùng trên đường vĩ độ bắc (14,733 vĩ độ bắc) gần tương ứng với trận 5 (14,732 vĩ độ bắc), nhưng chếch về phía tây khoảng 10 km. Trận 4 thì xa hẳn về phía bắc, cách cụm các trận 1 - 2 - 5 khoảng 17 km và cách trận 3 khoảng 11 km.

Từ nhiều năm nay, ở khu vực này xảy ra mỗi ngày 4 - 5 trận động đất là bình thường, nhưng ít khi có nhiều trận trong thời gian ngắn. Lần gần đây nhất có động đất dồn dập tại H.Kon Plong là ngày 7.7, với 14 trận trong 1 ngày.

So với chùm động đất diễn ra ngày 7.7  thì phạm vi 5 trận động đất sáng nay tản mát hơn.

Mới sáng ra ở Kon Tum lại có dồn dập 5 trận động đất - Ảnh 3.

So sánh vị trí tâm chấn các trận động đất tại H.Kon Plong sáng 16.7

QUÝ HIÊN

Mới sáng ra ở Kon Tum lại có dồn dập 5 trận động đất - Ảnh 4.

So sánh vị trí tâm chấn các trận động đất tại H.Kon Plong sáng 16.7 (màu đỏ) và ngày 7.7 (màu vàng)

QUÝ HIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.