'Mỗi phiên đấu thầu tung ra 5.000 - 10.000 lượng vàng là đủ hạ nhiệt'

18/04/2024 08:51 GMT+7

Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cho rằng, trong đấu thầu vàng sắp tới, mỗi phiên Ngân hàng Nhà nước 'tung' ra khoảng 5.000 - 10.000 lượng vàng là đủ hạ nhiệt thị trường.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, hiện thị trường vàng Việt Nam khá nhỏ, không lớn như trước đây. Bởi vậy, trong đợt đấu thầu vàng sắp tới, Ngân hàng Nhà nước cung ra thị trường tổng cộng khoảng 20.000 lượng vàng là đủ "hạ nhiệt" thị trường.

"Mỗi phiên đấu thầu, nhiều nhất Ngân hàng Nhà nước sẽ tung ra khoảng 5.000 lượng vàng. Như vậy, chỉ cần 4 phiên là thị trường dần đi vào ổn định, có thể kéo giảm đáng kể chênh lệch giá vàng Việt Nam và giá vàng thế giới.

Sau khi tiến hành đấu thầu vàng, giá vàng ít nhiều chắc chắn sẽ giảm. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên bán chốt lời hơn là mua

Sau khi tiến hành đấu thầu vàng, giá vàng ít nhiều chắc chắn sẽ giảm. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên bán chốt lời hơn là mua

ĐT

Mức chênh lệch còn 1 - 2 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn và khoảng 7 triệu đồng/lượng với vàng SJC đã coi là thành công", ông Phương nói.

Nhấn mạnh đấu thầu vàng là giải pháp có thể tăng cung ngay cho thị trường vàng lúc này, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, phân tích: Ngân hàng Nhà nước có một lượng vàng khá lớn trong kho dự trữ có thể can thiệp ngay thị trường.

Tháng 12.2023, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát lại toàn bộ quy trình đấu thầu. Do vậy đến nay, có thể nói sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã trong tư thế sẵn sàng để có thể đấu thầu.

"Chỉ cần tung ra thị trường mỗi phiên 5.000 - 10.000 lượng vàng là đủ hạ nhiệt thị trường. Khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu, giá vàng miếng SJC sẽ giảm mạnh", ông Khánh nhìn nhận.

Dù vậy khi Thanh Niên đặt vấn đề tổng lượng vàng cung ra cần bao nhiêu để đáp ứng bình ổn cung - cầu, ông Khánh cho rằng: "Rất khó để đoán được nhu cầu vàng hiện nay cần bao nhiêu lượng vàng miếng mỗi tuần, vì Ngân hàng Nhà nước thường tổ chức đấu giá hàng tuần. Diễn biến tiếp theo còn phải chờ xem sau phiên đấu giá đầu tiên, biến động giá trên thị trường ra sao".

Biến động vàng ngày 18.4: Giá vàng nhẫn 'neo' gần 77 triệu đồng một lượng

Nên bán vàng chốt lời hơn là mua

Theo ông Phương, Ngân hàng Nhà nước chỉ có thể tiến hành triệt để các giải pháp để giá vàng vật chất trong nước sát với giá vàng thế giới một cách hợp lý. Trong thời gian tới, nếu giá vàng thế giới tăng, đương nhiên giá vàng trong nước phải tăng theo.

"Có ý kiến cho rằng, giá vàng thế giới năm nay có thể tăng lên mức 3.000 USD/ounce, song tôi cho rằng mức giá biến động lên cao nhất chỉ khoảng 2.600 USD/ounce.

Lời khuyên dành cho nhà đầu tư là không nên tham gia mua vàng thời điểm này. Giá vàng thế giới đang ở mức đỉnh và có khả năng sập mạnh thời gian tới. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tăng cung, nhà đầu tư sẽ đối mặt rủi ro", ông Phương nhấn mạnh.

Ông Khánh cũng cho rằng, sau khi tiến hành đấu thầu vàng miếng, giá vàng ít nhiều chắc chắn sẽ giảm. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư nên bán chốt lời hơn là mua.

Về dài lâu, vị chuyên gia này nhìn nhận để giải quyết mấu chốt câu chuyện, song song với đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cung cho thị trường thông qua việc cho các doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu.

"Ngân hàng Nhà nước nên cấp quota nhập vàng cho các doanh nghiệp vàng. Doanh nghiệp vàng sẽ chủ động nhập dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Việc nhập này nên xem là tăng nguồn dự trữ vàng cho Ngân hàng Nhà nước", ông Phương cũng bày tỏ quan điểm.

Đề cập câu chuyện đấu thầu vàng, ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, chia sẻ với Thanh Niên: "Tất nhiên, Ngân hàng Nhà nước phải xác định rõ các yếu tố như đối tượng, nguyên tắc đấu thầu thế nào; đặt cọc thế nào, tỷ lệ cụ thể bao nhiêu; trúng thầu thì sao và không trúng thầu thì sao….

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải đặc biệt lưu ý khía cạnh đơn vị trúng thầu bán vàng cho dân như thế nào.

Ngân hàng Nhà nước phải qua trung gian như các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại… để bán vàng cho dân. Tôi tin chắc, giá đấu thầu và bán ra thị trường phải có quan hệ như thế nào đó. Cần theo dõi sát, quản lý chặt giá bán ra của các đơn vị chứ không phải mua về rồi muốn bán ra khi nào thì bán, bán giá nào thì bán...".

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong đấu thầu vàng miếng sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo đấu thầu trước 1 ngày đấu thầu.

Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC.

Trước đó, phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28.3.2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là hơn 1,8 triệu lượng trên tổng số hơn 1,9 triệu lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.