Mới phát hiện ở Israel: biến thể ‘lai’ giữa Omicron và Omicron BA.2

17/03/2022 08:37 GMT+7

Hai người Israel từ nước ngoài về đến sân bay quốc tế Ben Gurion đã được phát hiện mắc biến thể kết hợp giữa Omicron và Omicron “tàng hình”, mà theo Bộ Y tế Israel là chưa từng xuất hiện trên thế giới trước đó.

Sân bay quốc tế Ben Gurion

reuters

Đài phát thanh Army Radio dẫn thông tin từ Bộ Y tế Israel hôm 16.3 cho biết biến thể mới đã được phát hiện nhờ vào xét nghiệm PCR, vốn là yêu cầu bắt buộc cho tất cả hành khách nhập cảnh Israel.

Hai người Israel thể hiện những triệu chứng nhẹ, bao gồm sốt, nhức đầu, nhức mỏi toàn thân, nhưng không đến mức phải nhập viện, theo báo Haaretz.

Ông Salman Zarka, người đứng đầu chương trình ứng phó Covid-19 của Israel, không đề cập thông tin nơi xuất cảnh của hai bệnh nhân, nhưng nói rằng họ là vợ chồng ở độ tuổi 30, bị lây bệnh từ con trai nhỏ.

Tổng giám đốc Nachman Ash của Bộ Y tế Israel cho hay biến thể mới có thể xuất phát từ nước này. “Có khả năng họ nhiễm virus gây Covid-19 trước khi lên máy bay ở Israel (chiều đi). Biến thể có thể bắt nguồn từ Israel”, theo ông Ash. Hiện họ quay lại Israel và phát hiện mắc bệnh.

Ông Zarka lưu ý rằng việc hai biến thể Covid-19 kết hợp thành biến thể mới là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, đến nay còn quá sớm để biết được mức độ gây bệnh của biến thể "con lai", và hiện Israel chưa phát cảnh báo về biến thể này.

Trong khi đó, Israel bày tỏ quan ngại về tốc độ lây lan của BA.2, tức Omicron “tàng hình”. Lần đầu tiên phát hiện ở châu Âu vào cuối tháng 1, đến nay Omicron “tàng hình” đã trở thành biến thể chủ đạo gây nên các đợt dịch mới ở ít nhất 18 nước.

WHO: dòng phụ 'tàng hình' BA.2 của Omicron có mức độ gây bệnh tương tự biến thể gốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.