Mối nguy bệnh liệt nửa mặt với người trẻ

22/09/2023 10:00 GMT+7

Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh liệt nửa mặt của người trẻ hiện nay là ít tập luyện thể thao, tắm đêm, thức khuya, ngủ không đủ giấc, hay sử dụng rượu bia, thuốc lá…

Vì sao bị liệt nửa mặt?

Giữa tháng 9.2023, một nam ca sĩ trẻ cho biết đang gặp vấn đề sức khỏe do thiếu ngủ, sinh hoạt bất thường, điều này dẫn đến tình trạng đau nửa đầu, tê một bên mặt và lưỡi. Sau khi phát bệnh, cuộc sống của nam ca sĩ này hoàn toàn bị đảo lộn, anh phải hủy hầu hết các buổi trình diễn và đi điều trị trong thời gian dài.

Cũng vào cuối năm 2022, một nữ nghệ sĩ trẻ chia sẻ video và thông báo lên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe không tốt của mình. Cụ thể, nữ nghệ sĩ này cho biết cô được bác sĩ chẩn đoán bị liệt nửa cơ mặt bên trái, không thể cười như bình thường. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do cô thường xuyên rơi vào căng thẳng và thiếu ngủ. Sau khoảng thời gian điều trị, nữ ca sĩ này cũng đã khỏi bệnh, tự tin với nụ cười của mình.

Mối nguy bệnh liệt nửa mặt với người trẻ - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị liệt mặt được điều trị bấm huyệt

Lê Cầm

Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết liệt nửa mặt là một bệnh lý thần kinh ngoại biên thường gặp. Bệnh có thể được chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, các trường hợp trễ sẽ để lại di chứng gây ảnh hưởng đến ngoại hình, sức khỏe  và tâm lý lâu dài.

Theo bác sĩ Trâm, bệnh liệt nửa mặt thường có các triệu chứng như: hai bên mặt không cân đối, mất nếp nhăn trán, lông mày hơi sụp xuống, góc mép miệng bị xệ, sụp mí mắt và nhắm không kín, khó khép miệng, cười, bị chảy dãi…

"Nguyên nhân gây ra bệnh liệt nửa mặt hiện nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, từ nhiều nghiên cứu cho rằng một số nguyên nhân dễ dẫn đến bệnh như: nhiễm virus, nhiễm lạnh đột ngột và thiếu máu cục bộ dẫn đến gây tổn thương dây thần kinh số 7. Ngoài ra, một số yếu tố khác liên quan như: đái tháo đường, hội chứng Guillain-Barre, bệnh bạch cầu, gãy xương nền sọ, thai kỳ, viêm thân não…", bác sĩ Trâm chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Trâm, với người trẻ hiện nay thì nguy cơ bị liệt nửa mặt luôn tiềm ẩn vì nó có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào. Tuy nhiên, người ở độ tuổi từ 15 - 45 là hay gặp nhất. Ngoài ra, bệnh này cũng có thể gặp ở bất kỳ giới tính nào, nhưng phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc cao hơn.

Mối nguy bệnh liệt nửa mặt với người trẻ - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm cho biết bệnh liệt nửa mặt xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ

NVCC

"Chính vì những nguyên nhân trên mà hiện nay tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng ở người trẻ. Chẳng hạn từ thói quen không tốt ở người trẻ dẫn đến bệnh như: ít tập luyện thể thao làm thể trạng yếu, sức đề kháng kém, tắm đêm gây nhiễm lạnh đột ngột, ăn uống không lành mạnh, thức khuya, ngủ không đủ giấc, hay sử dụng rượu bia, thuốc lá… Những thói quen không tốt này là nguy cơ tiềm ẩn của bệnh liệt nửa mặt và cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, đột quỵ…", bác sĩ Trâm nói.

Người trẻ cần hình thành lối sống lành mạnh

Về cách phòng tránh, bác sĩ Trâm cho rằng người trẻ cần hình thành lối sống, sinh hoạt lành mạnh, nâng cao sức đề kháng, thường xuyên vận động, tập luyện thể thao, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, nên tắm nước ấm vào buổi tối, hạn chế rượu bia, thuốc lá, không thức khuya, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng... Bên cạnh đó, người trẻ thường xuyên để ý các biểu hiện của những dấu hiệu liệt nửa mặt và đến gặp bác sĩ ngay khi có dấu hiệu để được chẩn đoán điều trị kịp thời.

Cuối cùng, bác sĩ Trâm nói thêm: "Các trường hợp liệt nửa mặt ở người trẻ hiện nay đa phần là trường hợp nhẹ, có thể hồi phục trong thời gian ngắn, khoảng 3 - 6 tuần. Tùy theo nguyên nhân gây liệt nửa mặt mà các bác sĩ đưa ra những điều trị cụ thể. Đồng thời, người trẻ có thể điều trị không cần dùng thuốc như các phương pháp châm cứu y học cổ truyền, vật lý trị liệu như: xoa bóp cơ vùng mặt, dùng sóng, điện xung kích thích dây thần kinh... đồng thời phối hợp với điều trị thuốc để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bị bệnh liệt nửa mặt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.