Mỗi người Mỹ thiếu nợ bình quân gần 700 triệu đồng

Khánh An
Khánh An
19/09/2019 20:00 GMT+7

Nghiên cứu mới công bố còn cho thấy nhiều người dân Mỹ chi hơn 1/3 thu nhập hằng tháng để trang trải nợ nần.

Theo nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính Northwestern Mutual ở Mỹ, mỗi người dân tầng lớp trung lưu ở nước này mắc nợ gần 30.000 USD (697 triệu đồng) và phải trích 34% thu nhập hằng tháng để trả nợ.
Hãng Sputnik dẫn nghiên cứu cho thấy nợ ảnh hưởng đến thái độ và hành vi qua các thế hệ, sau khi khảo sát 2.003 người trên 18 tuổi, và khoản nợ trên là chưa kể các khoản nợ thế chấp.
Tính riêng, thế hệ Z (sinh từ năm 1995-2000) mắc nợ ít nhất với mức trung bình là 14,700 USD. Trong khi thế hệ X (sinh từ năm 1960-1979) dẫn đầu với khoản nợ 36.000 USD.
Thế hệ “baby boomer” (54-72 tuổi) và thế hệ Y (22-37) tuổi có khoản nợ bình quân đầu người lần lượt là 28.600 USD và 27.900 USD. Thế hệ Y cũng cho biết hóa đơn thẻ tín dụng là “nguồn cơn” hàng đầu dẫn đến việc mắc nợ.
Theo ước tính của Ngân hàng Dự trữ liên bang, tổng nợ thẻ tín dụng cả nước đạt 868.000 tỉ đồng. Việc thiếu nỡ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là những người có con hoặc người phụ thuộc.
Tính chung, ít nhất 45% người tham gia khảo sát cho biết họ thường lo âu về các khoản nợ và 35% cảm thấy “tội lỗi” vì các khoản nợ luôn lơ lửng trên đầu. Khoảng 15% cho rằng họ sẽ mắc nợ cả đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.