Mỗi người dân là những viên gạch nhỏ 'xây' lễ hội Vì hòa bình

20/06/2023 15:10 GMT+7

Năm 2024, Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức lễ hội "Vì hòa bình". Đây là lễ hội mà chính quyền, nhân dân địa phương "thai nghén" từ nhiều năm qua với thông điệp: Quảng Trị là mảnh đất của tri ân, của bè bạn, của hòa bình. Vì thế từ năm 2023, Quảng Trị đã có những chuẩn bị cần thiết cho ngày hội lớn.

Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ thêm.

Mỗi người dân là những viên gạch nhỏ 'xây' lễ hội Vì hòa bình - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam

NGUYỄN PHÚC

PV: Thưa ông, tỉnh Quảng Trị đã có những chuẩn bị, chủ trương thế nào để sắp tới tổ chức một sự kiện có tầm vóc quốc gia và quốc tế như lễ hội "Vì hòa bình"?

Ông Hoàng Nam: Tôi nghĩ câu chuyện lễ hội mang thông điệp "Vì hòa bình" là không riêng một vài tỉnh hay một vài quốc gia, mà nó mang tính chất toàn cầu, tính chất quốc tế, nhân loại.

Để chuẩn bị lễ hội "Vì hòa bình", hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã giao cho Sở VH-TT-DL xây dựng các kịch bản chi tiết cho các kỳ và kịch bản chi tiết cho kỳ đầu tiên vào năm 2024. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra 2 năm 1 lần, các kịch bản của các kỳ sẽ khác nhau.

Khái niệm hòa bình là một thứ rất mở, rất rộng, nên hằng năm sẽ có một chủ đề, một điểm nhấn khác nhau. Trước đây chúng tôi cũng đã có các hoạt động hướng đến lễ hội "Vì hòa bình" rồi. Ví dụ như năm ngoái (2022) phối hợp với TƯ Đoàn và Báo Thanh Niên để làm sự kiện nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng hòa bình", cùng một chuỗi hoạt động Đoàn thanh niên về giao lưu, trồng cây, tôn tạo nghĩa trang…

Gần đây nhất, tỉnh cũng đã làm việc với các tổ chức quốc tế như: Đại sứ Mỹ, Đại sứ Ailen, các tổ chức phi chính phủ thì họ rất ủng hộ tổ chức lễ hội "Vì hòa bình" tại tỉnh Quảng Trị. Đại sứ Mỹ, Đại sứ Ailen khẳng định là tham gia.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với TƯ Đoàn, Báo Thanh Niên để tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện hòa bình" lần 1 vào năm 2022; thì năm 2023 này Quảng Trị sẽ tổ chức cuộc thi lần 2. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số cơ sở hạ tầng, như đã phối hợp với Bộ VH-TT-DL đang làm dự án để tôn tạo, nâng cấp hai Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị. Ngoài ra, các điểm du lịch, các dự án của tỉnh đang thực hiện các mục tiêu riêng của chương trình thì trong đó cũng đã có sự chuẩn bị, định hướng cho việc tổ chức các sự kiện này.

Mỗi người dân là những viên gạch nhỏ 'xây' lễ hội Vì hòa bình - Ảnh 2.

Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có dự kiến trung tâm của chương trình lễ hội "Vì hòa bình" sẽ làm ở đâu?

Ông Hoàng Nam: Vì lễ hội không chỉ là một đêm khai mạc mà nó là một chuỗi hoạt động với nhau nên "đề bài" sẽ khai mạc ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, sang năm gắn liền với sự kiện 70 năm ký kết Hiệp định Genève. Theo chúng tôi, ở nơi đó thể hiện khát vọng thống nhất, khát vọng hòa bình mạnh mẽ của dân tộc. Tuy nhiên, đây chỉ là dự kiến, quyết định lại là chuyện khác, tùy thuộc vào các kịch bản chung.

Được biết chương trình dự kiến sẽ có những vị khách mời rất đặc biệt, ông có thể chia sẻ?

Ông Hoàng Nam: Trong dự kiến sẽ mời các địa phương ở trong nước và đang thảo luận thêm một số các địa phương đã từng chịu đau thương nhiều bởi chiến tranh như ở Nhật Bản có Hirosima, Nagasaki và một số nước như Hàn Quốc chẳng hạn, một số người dân của các nước từng là cựu thù nay quay trở lại đây để chiêm nghiệm những quá khứ đau thương mất mát bởi chiến tranh. Thấy được giá trị hòa bình hiện nay như thế nào, giá trị của sự hòa giải, hòa hợp, hữu nghị. Và một số tổ chức phi chính phủ ủng hộ mạnh mẽ cho các hiệp định hòa bình, đặc biệt trong giai đoạn này khi trên thế giới còn nhiều nơi đang có những xung đột…

Tỉnh Quảng Trị liệu có những áp lực gì khi lần đầu tiên tổ chức lễ hội "Vì hòa bình" vào năm 2024?

Ông Hoàng Nam: "Vạn sự khởi đầu nan", tuy nhiên cái quan trọng nhất là chúng tôi đang tính toán để có được một kịch bản tốt. Khi có sáng kiến, kế hoạch tốt, được sự ủng hộ của nhiều người, sự vào cuộc của nhiều người đều tham gia thì sự kiện sẽ thành công. Sau đó câu chuyện phải tính toán về các nguồn lực để tổ chức.

Nhưng áp lực lớn nhất vẫn là làm sao để đáp ứng được sự mong mỏi của mọi người đối với sự kiện này. Ý tưởng là khó rồi nhưng khi được mọi người ủng hộ yêu quý, tin yêu mình cũng có áp lực khi phải làm sao để đáp ứng được kỳ vọng đó.

Mỗi người dân là những viên gạch nhỏ 'xây' lễ hội Vì hòa bình - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” do T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, Báo Thanh Niên thực hiện vào năm 2022

ĐỘC LẬP

Câu hỏi cuối, cũng là câu hỏi "khó" nhất, tỉnh có chuẩn bị kinh phí, nguồn nào để tổ chức sự kiện này?

Ông Hoàng Nam: Quan điểm của chúng tôi là lễ hội sẽ thuộc về chủ thể là người dân. Vì thế, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, mọi người đều cùng tham gia vào các lễ hội đó, vừa là đối tượng vừa là chủ thể lễ hội. Tất nhiên, bất kỳ các hoạt động, lễ hội nào cũng phải có sự chủ động của ngân sách. Trong giai đoạn đầu, tỉnh Quảng Trị sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của TƯ, ngân sách địa phương và ngân sách vận động xã hội hóa cho các hoạt động lễ hội diễn ra... Còn về lâu dài phải là xã hội hóa, là lấy nguồn lực từ cộng đồng. Tôi nghĩ rằng, với lễ hội "Vì hòa bình", ai cũng sẽ có trách nhiệm, từ mong muốn, khát khao về hòa bình, sẽ sẵn sàng đóng góp những viên gạch nhỏ, những tham gia nhỏ vào trong việc lan truyền giá trị hòa bình đến nhân loại.

Lễ hội "Vì hòa bình" lần đầu sẽ khai mạc vào tháng 7.2024

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang tích cực hoàn thiện kế hoạch để báo cáo, thông qua chủ trương vào tháng 6.2023. Dự kiến sự kiện lễ hội "Vì hòa bình" sẽ khai mạc lần đầu vào tháng 7.2024. Cũng theo ông Tuấn, lễ hội chỉ có lễ khai mạc mà không có lễ bế mạc vì khát vọng hòa bình sẽ không bao giờ kết thúc với nhân loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.