Mỗi ngày ghi nhận khoảng 11.000 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Liên Châu
Liên Châu
19/01/2022 11:03 GMT+7

Theo Bộ Y tế , tuần gần đây, cả nước có số mắc Covid-19 trong cộng đồng hơn 11.000 ca/ngày. Các địa phương cần đẩy mạnh tiêm chủng, chú trọng nhóm nguy cơ cao, di chuyển nhiều.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca tử vong do Covid-19 có xu hướng giảm trong các ngày gần đây, trung bình ghi nhận 195 ca tử vong/ngày (ngày 15.1) và 169 ca/ngày (ngày 18.1).

Thống kê cũng cho thấy số mắc Covid-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng, khoảng hơn 11.000 ca/ngày (thống kê ngày 18.1). Thời điểm đầu tháng 12.2021 số ca mắc trong cộng đồng chỉ khoảng 7.500 - 8.500 ca/ngày.

Có thời điểm số ca mắc ghi nhận trong cộng đồng chiếm hơn 70% (ngày 16.1) trong số các ca mắc mới ghi nhận trong ngày.

Điều trị ca mắc Covid-19 tại Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin Covid-19, ưu tiên tiêm cho người nguy cơ cao, người thường xuyên di chuyển, tiếp tục củng cố miễn dịch, giảm các ca mắc mới, đặc biệt giảm nguy cơ tăng nặng khi dương tính Covid-19.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, hiện đã tiêm 168 triệu liều trên cả nước, bằng khoảng 90% số vắc xin đã phân bổ.

Tỷ lệ tiêm trên các nhóm đối tượng hiện đã đạt 100% người từ 18 tuổi tiêm đủ mũi 1 và 94% người từ 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi (liều cơ bản).

TP.HCM có 3 ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên

Chủ động phương án tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi

Bộ Y tế lo ngại dịch tăng mạnh dịp tết Nguyên đán, khi gia tăng lưu lượng người đi lại. Các địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi.

Hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 - 18 tuổi trong tháng 1.2022; mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1/2022, đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển (18 đến 50 tuổi) và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, thực tiễn thế giới và Việt Nam.

Tăng cường quản lý người có nguy cơ cao (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người người chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 ở người trên 18 tuổi)…

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hoạt động vui chơi, lễ hội lớn, nghi lễ tôn giáo có tập trung đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch; đồng thời, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh an toàn.

Bộ Y tế chấn chỉnh hiện tượng từ chối tiếp nhận sản phụ mắc Covid-19

Từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay Việt Nam có 2.062.128 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với tỷ lệ 20.895 ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đã ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Long An mỗi nơi có 1 ca; Thanh Hóa, Khánh Hòa và Quảng Ninh mỗi nơi 2 ca; Đà Nẵng 3 ca; Quảng Nam 27 ca; TP.HCM 30 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.