Mỗi ngày có 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích

26/05/2016 06:56 GMT+7

Đây là con số được Bộ LĐ-TB-XH đưa ra tại cuộc họp báo về Tháng hành động vì trẻ em 2016.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ở VN trung bình mỗi ngày có gần 20 gia đình chịu sự mất mát, đau thương vì sự ra đi của trẻ em do tai nạn, thương tích (TNTT), chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ và đuối nước.
Theo ông Nam, mặc dù Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp về phòng, chống TNTT ở trẻ em, tuy nhiên, tình hình TNTT ở trẻ em vẫn cao gấp 8 lần các nước phát triển.
Do vậy, Tháng hành động vì trẻ em năm nay, Bộ LĐ-TB-XH đã chọn lựa chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống TNTT cho trẻ em” nhằm kiểm soát tình hình TNTT, đặc biệt là tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.
Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2016, vào ngày 28.5 tại Quảng Ninh. Năm nay, bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và kỳ nghỉ hè an toàn cho trẻ em, trong Tháng hành động vì trẻ em (từ 28.5 - 30.6), sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.