Mỗi năm Việt Nam có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải điều trị

Bắc Bình
Bắc Bình
29/09/2022 06:31 GMT+7

Hằng năm, khoảng 500.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, gây thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng/năm.

Ngày 28.9, tại Bến Tre, Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ Y tế, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ mít tinh Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2022 với chủ đề “Bệnh Dại: Một sức khỏe, không người tử vong”.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết tại Việt Nam, từ năm 2010 đến tháng 9.2022 có 106 người tử vong vì bệnh dại (trung bình 82 người/năm). Hằng năm, khoảng 500.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, gây thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng/năm.

Chó thả rông, không tiêm phòng là hiểm họa lớn về bệnh dại

Ngọc Thắng

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi bị chó, mèo cắn, cần đến ngay các cơ sở y tế để khám, tư vấn, tiêm vắc xin, huyết thanh phòng bệnh dại đầy đủ, đúng lịch. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi, phương pháp phản khoa học trong vấn đề chữa trị bệnh dại. Cần đẩy mạnh tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi, phấn đấu đạt từ 80% tổng đàn trở lên và duy trì bền vững; 100% người bị chó mèo cắn đều được tiêm phòng đúng quy định, hướng tới mục tiêu không còn người chết vì bệnh dại vào năm 2030.

Tại lễ mít tinh, đại diện các đơn vị đã ký cam kết liên ngành chung tay phòng chống bệnh dại. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) hỗ trợ tỉnh Bến Tre 10.000 liều vắc xin phòng bệnh dại; Tập đoàn y tế AMV trao tặng 500 liều vắc xin phòng bệnh dại để tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao do chó cắn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.