Mối liên hệ giữa liệt dương và bệnh tim

09/05/2016 14:45 GMT+7

Gặp trục trặc với vấn đề cương dương không chỉ gây bực bội và lúng túng mà còn có thể là dấu hiệu của một bệnh nào đó nghiêm trọng hơn, theo Bodyandsoul.

Một nghiên cứu của Úc điều tra mối liên hệ giữa rối loạn chức năng cương dương (ED) và bệnh tim đã phát hiện ra rằng đàn ông bị ED có nguy cơ cao mắc bệnh tim và tử vong sớm.
Đàn ông rối loạn cương dương có nguy cơ cao bị bệnh tim - Ảnh: Shutterstock
Các nghiên cứu trước đây nhìn thấy các cơn đau tim, đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại vi có liên hệ chặt chẽ với nhau, và gần đây các nhà khoa học phát hiện thêm tất cả những bệnh trên đều liên quan nhiều đến tình trạng ED. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy sự liên kết trực tiếp giữa ED và bệnh tim. Và nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm tăng lên đều đặn cùng với sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của các vấn đề cương dương.
ED là một thuật ngữ dùng để nói đến tình trạng khi một người đàn ông không thể có được hoặc duy trì sự cương cứng, hay còn gọi là bất lực. Sự cương cứng xảy ra khi các mô xốp trong dương vật chứa đầy máu và trở nên cứng. Điều này xảy ra thường là do kết quả của sự kích thích cảm giác và tâm thần.
Tiến sĩ Robert Grenfell tại Heart Foundation (Úc) cho biết yếu tố khiến dương vật cương cứng phụ thuộc cơ bản vào một máy bơm máu, vì vậy dương vật luôn đòi hỏi một nguồn cung cấp máu thật dồi dào, và các động mạch lúc nào cũng cần phải ở trong tình trạng tốt.
Theo Bodyandsoul, nghiên cứu này đã cho thấy một liên kết mạnh mẽ giữa sự thất bại trong việc cương dương hay rối loạn chức năng cương dương với bệnh tim.
Các nhà khoa học cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy các phương pháp điều trị bệnh động mạch, huyết áp và cholesterol nói riêng có thể đảo ngược sự tắc nghẽn mạch máu. Ngoài việc điều trị y tế, lựa chọn lối sống lành mạnh cũng có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim, chẳng hạn như: bỏ thuốc lá, bởi hút thuốc được biết đến là một yếu tố làm tăng nguy cơ ED và bệnh tim; kiểm tra huyết áp và mức cholesterol thường xuyên; tập thể dục đều đặn; ăn ít muối và chất béo bão hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.