Mối họa từ súc vật nuôi thả rông trên đường

Đức Huy
Đức Huy
08/09/2022 17:53 GMT+7

Tình trạng một số hộ dân sinh sống ven tuyến QL1A, QL29 và đường Hùng Vương (TX.Đông Hòa, Phú Yên) chăn nuôi súc vật thả rông khiến dư luận rất bức xúc.

Bởi việc này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Theo thống kê của Công an TX.Đông Hòa, từ năm 2020 đến nay, trên tuyến đường Hùng Vương và các tuyến đường nội thị đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) cho người điều khiển xe mô tô, xe máy do tình trạng người chăn nuôi gia súc (trâu, bò, chó) thả rông trên đường mà không có người trông coi, chăn dắt. Hậu quả làm 1 người chết, 8 người bị thương; trong đó có nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng.

Bò thả rông trên đường Hùng Vương, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên

ĐỨC HUY

Điển hình là vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngày 26.8, tại đường nội thị thuộc KP.Mỹ Hòa, P.Hòa Hiệp Bắc (TX.Đông Hòa) khiến 1 người tử vong. Cụ thể, em N.A.T (ở P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển xe mô tô khi đang lưu hành hướng nam - bắc thì tông vào một con chó chạy qua đường. Hậu quả, em T. tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói, khi xảy ra tai nạn thì người chủ vật nuôi đã không dám đứng ra nhận là chủ của vật nuôi vì sợ liên đới trách nhiệm. Anh Đào Văn Tố (ở P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa), bức xúc: “Ngày nào tôi cũng đi làm ở TP.Tuy Hòa nên hay chạy tuyến đường Hùng Vương. Vào các buổi chiều, một số người thường chăn thả bò chạy tự do, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là người đi xe máy. Bản thân tôi cũng có lần suýt bị tai nạn vì tránh một con bò đột ngột xông ra giữa đường”.

Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa, cho biết: Đối với các vụ TNGT trên, bên cạnh nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ còn có nguyên nhân là súc vật không được chăn dắt, trông coi, bất ngờ chạy qua đường gây ra TNGT.

Để đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường, không để xảy ra TNGT đáng tiếc do súc vật gây ra, Công an TX.Đông Hòa đã phối hợp công an các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT. Công an TX.Đông Hòa cũng đề nghị chủ hộ chăn nuôi súc vật, nhất là trâu bò ký cam kết phải thực hiện các quy định: phải có người trông coi, dẫn dắt súc vật khi tham gia giao thông trên đường; người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới…

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa, hành vi thả rông vật nuôi ngoài đường và tại những nơi công cộng gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác… là vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất mức độ có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.