Mời chuyên gia từng làm việc với danh họa Nguyễn Gia Trí phục chế tranh

29/04/2019 07:05 GMT+7

Ngày 27.4, đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL đã xem trực tiếp tác phẩm bảo vật quốc gia Vườn Xuân Trung Nam Bắc (ảnh) tại TP.HCM.

Đoàn gồm ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm; ông Nguyễn Đình Phong - Phó cục trưởng Cục Di sản, và ông Phan Tự Long - Phó giám đốc Trung tâm tu sửa, phục chế. Theo yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, báo cáo cuộc làm việc sẽ gửi về Bộ trước ngày 3.5.
Sau buổi làm việc, đoàn công tác đưa ra 5 ý kiến. Thứ nhất, việc lập hồ sơ, kế hoạch, thông qua chủ trương việc bảo dưỡng, phục chế tu sửa phòng ngừa với tác phẩm khá đầy đủ. Tuy nhiên, các giải pháp phương án thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa chưa cụ thể, rõ ràng. Thứ hai, không mời các chuyên gia về nghệ thuật sơn mài tham gia đánh giá, khảo sát thực trạng tác phẩm để đưa ra các đánh giá về mức độ hư hại do thời gian và thời tiết, khí hậu để đề ra giải pháp thực hiện bảo dưỡng. Các chuyên gia không được mời giám sát, kiểm tra các công đoạn bảo dưỡng tác phẩm. Thứ ba, việc lựa chọn, hợp đồng với người trực tiếp làm công việc bảo dưỡng vệ sinh tác phẩm chưa đúng. Đáng ra phải mời họa sĩ sơn mài có nghề, có uy tín nghề nghiệp hoặc mời người đã có thực tế được làm việc với họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Thứ tư, tác phẩm bị hư hại ở hai góc độ. Hư hại về tinh thần, không khí, phần hồn của tác phẩm là khá nhiều. Hư hại về vật chất, các mảng vỏ trứng bị trơ, trắng bệch mảng dát vàng, mảng son bị mài mòn, hư hại về bề mặt tranh là khá nhiều. Thứ năm, đoàn đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lập dự án tu sửa tác phẩm Vườn Xuân Trung Nam Bắc một cách thận trọng, khoa học để khắc phục sự cố ở mức tốt nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.