Mời bạn bè quốc tế vui Tết Việt ở Osaka

31/01/2017 18:29 GMT+7

Hoa đào hoa mai cắt trang trí bằng giấy màu nhưng mâm tiệc chào đón ngày tết Nguyên đán Đinh Dậu của những du học sinh người Việt ở Osaka (Nhật Bản) vẫn rộn rã tiếng cười khi có nhiều bạn bè quốc tế đến chung vui.

Ngày 31.1, Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Osaka (VYSA), cho biết buổi tiệc chào mừng năm mới, giới thiệu nét văn hoá truyền thống trong những ngày tết Nguyên đán của Việt Nam diễn ra tại trường Đại học Osaka, có sự chung vui của nhiều bạn bè, doanh nhân người Nhật Bản, người nước ngoài đang học tập, sinh sống và kinh doanh tại Nhật Bản.
Chủ tịch VYSA Bùi Thuý Vi, cho biết dù tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay trùng với thời điểm sinh viên đang ở trong mùa thi căng thẳng nhưng những người Việt trẻ xa quê dịp này vẫn cố gắng dành thời gian quây quần, ngồi lại bên nhau. Ai cũng muốn dự bữa tiệc chào mừng năm mới, cho vơi đi nỗi nhớ nhà.
Nhưng đặc biệt hơn, bữa tiệc này không chỉ có du học sinh, người Việt Nam tại Osaka mà còn chào đón nhiều bạn bè quốc tế đang công tác, làm việc tại Nhật Bản, nhiều doanh nhân, sinh viên người Nhật Bản đang theo học tại Đại học Osaka cùng đến chung vui.
Chương trình Tết VYSA Osaka là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giúp người Việt trẻ xa quê có dịp chào đón năm mới, quảng bá hình ảnh văn hoá trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế trên đất nước mặt trời mọc.
Các thành viên của VYSA đã dành nhiều ngày để chuẩn bị cho đêm tiệc chào mừng năm mới. Hoa đào, hoa mai được cắt tỉa gọn gàng khéo léo bằng giấy màu để trang trí trên sân khấu. Ngoài ra, du học sinh còn tự tay chuẩn bị nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, giò chả, nem cuốn, nấu xôi ruốc lạp xưởng, trộn nộm tai heo thậm chí đổ cả món bánh cuốn thiết đãi khách đến dự tiệc.
Theo ước tính của ban tổ chức, ngoài 130 hội viên sinh viên của VYSA, chương trình có sự tham gia của hàng chục vị khách đang làm việc tại các tổ chức quốc tế, sinh viên, doanh nhân người Nhật đang có dự án làm việc, tuyển dụng nhân sự lao động tại thị trường Việt Nam đến chia vui.
Cùng đến chương trình vui Tết Đinh Dậu năm 2017, Phó tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Văn An cho biết, sự kiện này đã trở thành cầu nối giao lưu giữa các doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam với bạn bè quốc tế và đem văn hoá dân tộc đến với bạn bè quốc tế theo cách gần gũi, tự nhiên nhất nhưng để lại ấn tượng khó phai.
Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Văn An đã trao bằng khen của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho VYSA với nhiều chương trình, hoạt động góp phần quảng bá văn hoá truyền thống của Việt Nam, đoàn kết tập hợp người Việt trẻ tại Nhật Bản.
Tet-Viet-Nam-tai-Nhat-Ban
Nhiều sinh viên Nhật Bản tại Đại học Osaka đến chung vui, khám phá ngày Tết cổ truyền của Việt Nam Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-Nam-tai-Nhat-Ban
Cựu Tổng lãnh sự quán Nga tại Nhật Bản, ông Prokhorov đến dự và đã đóng góp cho chương trình một tiết mục đàn hát ghita tiếng Nga Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Đôi bạn trẻ người Ukaraina này cũng đặc biệt thích Tết Việt Nam khi đến tìm hiểu văn hoá và các món ăn trong những ngày Tết Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Phó tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ông Nguyễn Văn An tặng bằng khen cho sinh viên có đóng góp tiêu biểu trong các hoạt động quảng bá văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Sân khấu có hoa đào, hoa mai bằng giấy nhưng mâm tiệc mừng năm mới có nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết của Việt Nam Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Bữa tiệc mừng năm mới Đinh Dậu diễn ra trong không khí đầm ấm, tươi vui Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Bạn bè Nhật Bản chụp hình kỷ niệm cùng các bạn Việt Nam trong ngày mừng năm mới Đinh Dậu, theo phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam Ảnh Phạm Nguyên Tính
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Tet-Viet-o-Nhat-Ban
Dù đang mùa thi căng thẳng, không được đón Tết bên gia đình nhưng những sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản vẫn tràn ngập niềm vui khi cùng nhau tổ chức chương trình vui đón xuân mới Đinh Dậu ở nơi xa xứ Ảnh Phạm Nguyên Tính
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.