Mới 11 tháng tuổi đã lập kỷ lục thế giới Guinness

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
22/06/2023 11:00 GMT+7

Kỷ lục gia thế giới Arushi Bhatnagar (Ấn Độ) đã thực hiện một điều kỳ diệu, đó là vẽ tranh lúc mới 4 tháng tuổi và đã bán được bức tranh đầu tiên với giá 5.000 Rupee (65 bảng Anh). Hiện nay cô đã vẽ trên 3.100 bức tranh và đã có hàng chục cuộc triển lãm tranh cá nhân.

Kỷ lục gia Arushi Bhatnagar sinh ngày 1.6.2002 tại Ấn Độ. Lúc mới biết đi, Arushi đã thích nghịch màu trên sàn nhà. Cha cô bé rất ngạc nhiên trước những bức vẽ của cô, ông không la mắng mà còn khuyến khích cô nghịch màu nhiều hơn. Điều này đã giúp Arushi Bhatnagar trở thành một họa sĩ nổi tiếng về sau, một nghệ sĩ chuyên tranh trừu tượng với nghệ thuật tạo hình, bố cục màu sắc và các nét vẽ khác nhau.

Mới 11 tháng tuổi đã lập kỷ lục thế giới Guinness - Ảnh 1.

Vài tác phẩm của Arushi Bhatnagar

artmajeur.com, indiatimes.com

Mới 11 tháng tuổi đã lập kỷ lục thế giới Guinness - Ảnh 2.

Lúc nhỏ Arushi Bhatnagar rất thích nghịch màu (ảnh trên), vài năm sau cô bé đã có hàng loạt bức tranh được triển lãm

indiabookofrecords.in, facebook

Ở độ tuổi mà hầu như các đứa trẻ chưa học ngồi, chỉ có thể diễn đạt mọi thứ của mình bằng ký hiệu thì Arushi đã bắt đầu vẽ tranh, khi đó cô 4 tháng tuổi. Thế rồi cô có buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên vào ngày 11.5.2003 tại Kalidasa Akademi, thành phố Ujjain. 

Cuộc triển lãm này gồm có 52 bức tranh, lúc đó cô vừa tròn 344 ngày, tức 11 tháng tuổi, và ngay sau đó Arushi Bhatnagar lập được kỷ lục thế giới Guinness với tư cách là "Nghệ sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất" qua cuộc triển lãm này, nơi tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của cô được bán và kể từ đó cô không bao giờ dừng lại.

Nhận được lời khen từ Tổng thống Ấn Độ 

Theo trang arushi art, thành tích của Arushi đã được công bố trong sách Kỷ lục thế giới Guinness 2007 và 2012. Cho đến nay, cô đã thực hiện 15 cuộc triển lãm cá nhân và 1 Nhóm, nhận được 12 giải thưởng và 25 danh hiệu, có bộ sưu tập với các phòng trưng bày nổi tiếng. Tác phẩm nghệ thuật của cô được bán trên nhiều quốc gia: Mỹ, Ý, Hungary, Ấn Độ và đặc biệt là ở thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất). 

Một trong những tác phẩm nghệ thuật của cô nằm trong bộ sưu tập của phòng trưng bày nghệ thuật danh tiếng của tổng thống Ấn Độ. Cô là người trẻ nhất đã nhận được Giải thưởng POGO Amazing Kid 2005 và là khách mời chính trong lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế và phòng trưng bày Nghệ thuật mới của Shankar tại trường EMERALD Heights, Indore (Ấn Độ). 

Mới 11 tháng tuổi đã lập kỷ lục thế giới Guinness - Ảnh 3.

Tờ The Times of India đã trang trọng đưa tin Arushi Bhatnagar nhận được danh hiệu Nghệ sĩ chuyên nghiệp trẻ nhất do Kỷ lục thế giới Guinness trao tặng

indiatimes.com

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Arushi Bhatnagar là lần cô được mời đến gặp tổng thống nhân dịp ngày thiếu nhi 14.11.2011. Cô đã nhận được lời khen ngợi từ tổng thống Ấn Độ hiện hành, và trước đây là cựu tổng thống APJ Kalam. Gần đây, cô đã được vinh danh cho những thành tựu toàn cầu của cô, do chính Sant MuniShri Tarun Sagar, một vị chân tu nổi tiếng của Ấn Độ ban tặng.

Ngoài ra, Arushi Bhatnagar được công nhận trong Top 5 đứa trẻ phá kỷ lục thế giới. Trang web sudspada.com có trụ sở tại Bangkok đã xếp cô vào danh sách 16 người nữ hàng đầu thế giới.

Arushi Bhatnagar thích sử dụng bút màu, màu nước, acrylic, màu dầu, màu vui nhộn, thủy tinh và mực. Khi được hỏi cô yêu thích bức tranh nào của mình nhất, Arushi trả lời: "Tôi đã tạo ra rất nhiều bức tranh. Tuy nhiên, một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi là bức tranh sơn dầu với khu rừng màu vàng xanh, nơi có rất nhiều người đang viếng thăm một ngôi đền".

Phần lớn số tiền mà Arushi nhận được từ các cuộc triển lãm và tranh vẽ được cô đóng góp cho một tổ chức phi chính phủ tên là Rekhankan ở thành phố Bhopal (Ấn Độ), nhằm giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và quảng bá nghệ thuật. Cô còn quyên góp tiền kiếm được cho tổ chức phi chính phủ này. Cô chỉ dành lại một phần trang trải cuộc sống và mua màu, vải vẽ và bút vẽ mới.

Mới 11 tháng tuổi đã lập kỷ lục thế giới Guinness - Ảnh 4.

Những kỷ lục và huy chương của Arushi Bhatnagar

bing.com

Cho đến nay, cô đã có 16 cuộc triển lãm ở những thành phố lớn của Ấn Độ như Ujjain, Indore, Bhopal, New Delhi và Pune. Sau khi trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, cô muốn thử sức với nhiếp ảnh. Và bước đầu, Arushi đã nhận được huy chương vàng và đồng về nhiếp ảnh tại một cuộc thi quốc gia.

Ngoài 2 lần nhận được kỷ lục thế giới Guinness, Arushi Bhatnagar còn nắm giữ kỷ lục Nghệ sĩ chuyên nghiệp trẻ nhất trong sách kỷ lục châu Á cũng như sách kỷ lục IBR (Ấn Độ). Các tác phẩm biểu hiện trừu tượng của Arushi đã giúp kỷ lục gia còn đạt danh hiệu Nữ hoàng nghệ thuật cho Amazing Indians mùa 2 do Times & Mahindra Group trao tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.