Mở tuyến xe kết nối du lịch Đà Nẵng với miền núi Quảng Nam

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/04/2022 19:53 GMT+7

Ngày 14.4, Tập đoàn FVG cùng Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch Vitraco ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Trước đó, Tập đoàn FVG (TP.Đà Nẵng) đã đầu tư 2.600 tỉ đồng trong 4 năm xây dựng Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, quy mô 120 ha.

Khu du lịch hiện đã hoàn thiện, hài hòa thiên nhiên với 4 điểm nhấn: du lịch sinh thái, văn hoá bản địa, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng.

Khu vực cổng chào

nguyễn tú

Sau 4 năm đầu tư xây dựng, khu du lịch đã hoàn thiện

nguyễn tú

Khu du lịch sẽ đi vào hoạt động từ 29.4.2022, là điểm đến và sản phẩm du lịch mới hưởng ứng Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa miền núi.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FVG, cho biết Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang được xây dựng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch miền núi Quảng Nam, nhất là khu vực liền kề TP.Đà Nẵng. Đồng thời, tạo chuỗi sản phẩm du lịch mới, kích thích phát triển kinh tế xã hội địa phương và giải quyết việc làm cho người dân, người dân tộc thiểu số.

Theo ký kết, Vitraco là đơn vị chính thức vận chuyển du khách theo tuyến cố định 2 chiều di chuyển từ TP.Đà Nẵng đến Khu khu lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang và ngược lại, thời gian phục vụ từ 6 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Thạch nhũ được bảo vệ trong hang động

nguyễn tú

Đây là tuyến xe buýt cố định đầu tiên kết nối giữa Đà Nẵng đi miền núi Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.