Mở rộng thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát

10/07/2015 06:08 GMT+7

Chiều 9.7, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26.7.1960 - 26.7.2015), thành lập Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (1.6.2015).

Chiều 9.7, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26.7.1960 - 26.7.2015), thành lập Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (1.6.2015).

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM giới thiệu một số điểm mới trong luật Tổ chức Viện KSND 2014. Trong đó đáng chú ý là phạm vi, thẩm quyền thực hành quyền công tố của ngành rộng hơn, từ khi có tin báo tố giác tội phạm chứ không phải kể từ khi khởi tố vụ án như trước đây, điều này đảm bảo kiểm sát tội phạm, thực hành quyền công tố tốt hơn sau này; phân định rõ trường hợp viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị. Các cơ quan nhận được kháng nghị, kiến nghị phải có trách nhiệm trả lời trong một thời hạn và nêu biện pháp khắc phục, giải quyết như thế nào; mở rộng thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát, điều tra các tội phạm tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp...

Cũng theo ông Quảng, từ khi được thành lập (1.6.2015), Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã nhận được 200 vụ án, hơn 4.000 đơn thư các loại từ Viện KSND tối cao chuyển về (chưa kể án, đơn thư của các địa phương tại khu vực phía nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.