Mở rộng Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng

13/06/2015 06:00 GMT+7

Ngày 12.6, ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã giao Sở VH-TT-DL xúc tiến lập hồ sơ trình Bộ VH-TT-DL công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước.

Ngày 12.6, ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã giao Sở VH-TT-DL xúc tiến lập hồ sơ trình Bộ VH-TT-DL công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước.

Một góc khuôn viên Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại Quảng Nam - Ảnh: H.X.H
Được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1990, hiện Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có diện tích di tích gốc rộng 1.700 m2, bao gồm nhà cổ, sân, vườn cây. Tuy nhiên, qua khảo sát, khu di tích này liền kề với nhà vườn của 12 hộ dân chung quanh.
Theo ông Nguyễn Chín, địa phương tập trung giải tỏa, tái định cư để mở rộng diện tích khu di tích lên 6.700 m2. Trong khi đó, UBND H.Tiên Phước đề xuất mở rộng diện tích cho khu di tích tổng cộng 20.500 m2 (rộng gấp hơn 10 lần khuôn viên hiện hữu) để đảm bảo mỹ quan, tính tôn nghiêm, phục vụ tốt cho việc gìn giữ, phát huy giá trị di tích; bao gồm khuôn viên di tích, bãi đỗ xe, công viên, bờ đá núi, hàng rào chè tàu… Dự kiến, dự án thực hiện trong hai năm 2015 - 2016 với kinh phí khoảng 28 tỉ đồng.
Được biết, hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế cũng đã phối hợp khảo sát, lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân (số 193 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Huế) là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.