Mở rộng lĩnh vực hợp tác giữa thanh niên Campuchia và Việt Nam

09/03/2016 19:29 GMT+7

Doanh nhân trẻ Việt Nam và Campuchia cần tăng cường hợp tác để góp phần phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Doanh nhân trẻ Việt Nam và Campuchia cần tăng cường hợp tác để góp phần phát triển kinh tế ở mỗi nước.

hop-tac-thanh-nien-viet-nam-campuchiaBà Trương Thị Mai trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many - Ảnh: Hoàng Phan
Đó là đề xuất của Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại cuộc trao đổi với Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh diễn ra sáng nay 9.3, tại Hà Nội.
Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, bên cạnh các nội dung giao lưu, hợp tác hiện nay, tổ chức thanh niên ở mỗi nước cần xây dựng và đề xuất thêm các cơ chế để mở rộng lĩnh vực hợp tác. Trong đó có các chương trình hoạt động ưu tiên vào lĩnh vực an sinh xã hội, giúp đỡ thanh niên lập nghiệp, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế.
hop-tac-thanh-nien-viet-nam-campuchiaĐoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Hoàng Phan
Ủng hộ quan điểm này, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần tập trung vào lĩnh vực hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp trẻ.
Dù Campuchia chưa thể có nhiều doanh nghiệp thanh niên như ở Việt Nam nhưng nếu doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trẻ ở mỗi nước cùng được tạo điều kiện hợp tác, làm ăn với nhau, sẽ có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi nước.
Trước cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many và Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long đã hội đàm thảo luận về các chương trình hợp tác diễn ra trong năm 2016.
Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh niên, nhân dân vùng biên giới, trong đó sẽ tăng cường thêm các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Dự kiến trong tháng 7, 8 năm nay, hai bên cùng tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế Việt Nam - Campuchia với điểm nhấn là tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở mỗi nước.
hop-tac-thanh-nien-viet-nam-campuchiaAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many - Ảnh: Hoàng Phan
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đã gặp gỡ đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia. Chia sẻ với Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many, bà Mai bày tỏ mong muốn, thanh niên Việt Nam và Campuchia cùng nhau đoàn kết, gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
hop-tac-thanh-nien-viet-nam-campuchiaAnh Nguyễn Phi Long tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu cán bộ Hội LHTN Campuchia - Ảnh: Hoàng Phan
Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa thanh niên Campuchia và Việt Nam; khẳng định, mối quan hệ này phát triển tốt đẹp là nền tảng vững chắc nhất cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.
Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục có các chương trình làm việc tại Bến Tre, TP.HCM và một số doanh nghiệp tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.