Mở rộng 6 làn xe, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn lo ùn tắc dịp tết

Mai Hà
Mai Hà
29/01/2019 19:07 GMT+7

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn thành việc mở rộng 6 làn xe, nhưng nhà đầu tư dự án này vẫn lo ngại ùn tắc cục bộ do lưu lượng phương tiện đi lại tăng gấp đôi trong dịp tết.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ (nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ), cho biết dự án cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ mở rộng 6 làn xe đã hoàn thành vào trước ngày 31.12.2018, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết.
Tuy nhiên, dự án mở rộng giai đoạn 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn chưa hoàn tất 100% do vướng giải phóng mặt bằng đường gom 2 km. Theo ông Khôi, đến hết tháng 2 tới đây, nếu Hà Nội không bàn giao mặt bằng thì nhà đầu tư sẽ trả lại phía Hà Nội tự làm.
Về doanh thu thu phí dự án, ông Khôi cho biết, lưu lượng phương tiện trong những năm 2012-2014 chỉ là 1,2 tỉ đồng/ngày nhưng giai đoạn 2016-2017 đã tăng lên hơn 2 tỉ đồng/ngày. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ hoàn thiện việc triển khai thu phí không dừng trong quý 1 này, với 46 làn qua trạm thu phí.
Tuy nhiên, lãnh đạo BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng cho biết, khi hoàn thành 6 làn xe và 2 làn đừng khẩn cấp, tốc độ xe nhanh lên rất nhiều và lượng xe dồn về nút giao Pháp Vân đặc biệt vào ngày cao điểm tết tăng gấp 2 lần sẽ dẫn đến ùn tắc cục bộ.
Nhà đầu tư đã đề xuất trình Bộ GTVT và Hà Nội đầu tư nút giao Pháp Vân bằng vốn dư của dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hoặc là vốn nhà đầu tư BOT bỏ ra để làm và tính vào thời gian thu phí tuyến cao tốc, hoặc Hà Nội thực hiện kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP.
Trước đó, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đề xuất dừng thu phí trong 3 ngày tết để giảm ùn tắc, tuy nhiên không được Tổng cục Đường bộ chấp thuận, với lý do ảnh hưởng đến phương án tài chính cũng như việc thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, do hiện nay 2 cao tốc này thực hiện thu liên thông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.