Mở quán cà phê, bán ma túy

01/06/2016 13:24 GMT+7

Châu mở quán cà phê để núp bóng bán ma túy; còn Minh mua ma túy để “chiêu đãi” bạn từ Lào về.

Ngày 1.6, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Hải Châu (35 tuổi, ngụ tổ 28, P.Mân Thái) 15 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Nguyễn Anh Minh (30 tuổi, ngụ tổ 1E, P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 24 tháng tù tội tàng trữ trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 24.6.2015, Đặng Anh Thiện (37 tuổi, ngụ Quy Nhơn) và bạn ở Lào về Đà Nẵng, mượn tài khoản ngân hàng của Minh để chuyển vào 40 triệu đồng.
Thiện nhờ Minh rút số tiền này, rồi lấy 5 triệu đồng đi mua ma túy “đá” để cả bọn mừng "hội ngộ".
Minh đến quán cà phê 69 Trần Khát Chân, tổ 32A3, P.Mân Thái của Châu để mua ma túy rồi trả 35 triệu đồng cho Thiện.
Tối 24.6.2015, nhóm Minh đến thuê phòng ở một nhà nghỉ thuộc tổ 7B, P.Thọ Quang. Trong lúc đồng bọn đi nhậu, Minh ở phòng ngủ đến rạng sáng 25.6.2015 thì bị Ban chuyên án C513 Công an Q.Sơn Trà ập vào bắt quả tang Minh tàng trữ 1,748 gam ma túy “đá”.
Sau khi Minh bị bắt, các đối tượng đã bỏ trốn. Từ lời khai của Minh, 15 giờ ngày 25.6.2015, ban chuyên án bắt tiếp Châu cùng 50 gói (gần 190 gam) ma túy “đá” được giấu sau bếp.
Châu khai nhận số ma túy trên mua tại ngã ba Túy Loan, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng từ Trọng (chưa rõ lai lịch), một người nuôi tôm ở Cam Ranh, Khánh Hòa với giá 97 triệu đồng.
Trước đó, Châu đã mua của Trọng 50 triệu đồng hàng “đá” và bán sạch.
Hiện Thiện và các đối tượng liên quan đã rời khỏi điện phương; cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.