Mở phòng vé ảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
09/01/2022 12:21 GMT+7

Công an H.Tân Yên, Bắc Giang vừa bắt một đối tượng mở phòng vé online, bán vé máy bay giả để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của nhiều người.

Sáng 9.1, thông tin từ Công an H.Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Kim Anh Dũng (28 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, Hà Nội; tạm trú tại H.Quế Võ, Bắc Ninh) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Anh Dũng tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo Công an H.Tân Yên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều lao động người Việt ở nước ngoài thất nghiệp, phải về nước. Nắm được nhu cầu này, Dũng đã dựng phòng bán vé máy bay trên mạng để chào bán vé giả, chiếm đoạt tiền.

Điển hình, chị T. (31 tuổi, trú xã Tân Trung, H.Tân Yên; đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan) đã chuyển 78 triệu đồng để mua 2 vé máy bay của phòng vé Đài Việt - Hoa Thiên Lý. 2 vé của hãng hàng không Bamboo Airways, bay vào ngày 25.3.2021 từ sân bay TPE Taipei (Đài Loan) về Việt Nam. Nhưng khi tới sân bay, chị T. không tìm thấy thông tin chuyến bay, hỏi nhân viên sân bay thì được biết không có chuyến bay nào như trong vé mà chị T. đã mua.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Tân Yên xác định Dũng là người quản lý trang Facebook “Phòng vé Đài Việt - Hoa Thiên Lý” để lừa đảo những lao động Việt Nam ở nước ngoài, chiếm đoạt tiền mua vé máy bay. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 5.1, Công an H.Tân Yên đã bắt khẩn cấp Dũng để phục vụ điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, Công an H.Tân Yên thu giữ 1 xe ô tô và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của nhiều người với thủ đoạn kể trên.

Công an H.Tân Yên đề nghị ai là bị hại của Dũng thì liên hệ với cán bộ điều tra Hà Văn Toàn theo số điện thoại 0985284444 để được hướng dẫn giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.