'Mở nút thắt' để Bollywood hợp tác với VN

20/12/2015 06:04 GMT+7

Các nhà làm phim Bollywood (Ấn Độ) đã chọn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á để hợp tác làm phim như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, thậm chí Myanmar, nhưng lại bỏ quên VN.

Các nhà làm phim Bollywood (Ấn Độ) đã chọn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á để hợp tác làm phim như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, thậm chí Myanmar, nhưng lại bỏ quên VN.

Cảnh trong bộ phim nổi tiếng 3 Idiots (Ba chàng ngốc) chiếu trong Liên hoan phim Ấn Độ tại VN - Ảnh: T.LCảnh trong bộ phim nổi tiếng 3 Idiots (Ba chàng ngốc) chiếu trong Liên hoan phim Ấn Độ tại VN - Ảnh: T.L
Tọa đàm Hợp tác sản xuất phim VN - Ấn Độ và quảng bá du lịch qua điện ảnh do Đại sứ quán Ấn Độ tại VN và Cục Điện ảnh phối hợp tổ chức, với sự góp mặt của các nhà quản lý điện ảnh, nhà làm phim Ấn Độ và VN, diễn ra vào hôm qua (19.12) tại Hà Nội, đã phần nào lý giải nguyên nhân và tìm cách “mở nút thắt” cho câu chuyện này.
Vì sao VN không được chọn ?
Peter Hiền, nhà làm phim nổi tiếng tại Ấn Độ có một nửa dòng máu VN từng trở về thăm quê hương nhiều lần nhưng chưa khi nào nghĩ đến việc làm phim tại đây. “Tôi không biết rằng VN có nhiều nguồn lực về con người và cảnh đẹp để làm phim như vậy”, ông lý giải. 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh, có tới 10 năm đạo diễn Peter Hiền chọn Thái Lan để thực hiện những bộ phim hành động của mình.
Đạo diễn Ấn Độ Umesh Shukla cũng tới Thái Lan nhiều lần với các dự án sản xuất phim. Vị đạo diễn này chia sẻ thêm: “Khi sang nước ngoài quay phim, chúng tôi luôn muốn biết ở đó có những thiết bị gì để chúng tôi không phải lo về kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực”. Thế nhưng, tại VN, hầu như các nhà làm phim Ấn Độ đều không biết tìm hiểu những thông tin này ở đâu.
Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Hãng phim độc lập VBlook, cho biết VN đã có các thiết bị làm phim hiện đại không hề thua kém các quốc gia trong khu vực, kể cả Thái Lan, Singapore...
Một trong những điều khiến nhiều nhà làm phim nước ngoài e ngại chính là việc kiểm duyệt của VN. Nhất là khi Ấn Độ không có chế độ kiểm duyệt với điện ảnh. Về vấn đề này, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định VN không “làm khó” các nhà làm phim nước ngoài, một ví dụ là bộ phim Người tình (Pháp) với nhiều cảnh “nóng” đã được cho phép quay tại VN từ cách đây 26 năm.
Kích thích du lịch
Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhìn nhận điện ảnh có hiệu ứng quảng bá du lịch hiệu quả gấp nhiều lần so với các hình thức khác. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2014 mới chỉ có hơn 60.000 lượt khách Ấn Độ tới VN. Một con số còn quá khiêm tốn so với 3 triệu lượt khách Ấn Độ đến du lịch tại các nước Đông Nam Á tính riêng trong năm ngoái.
Bà Preeti Saran, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại VN, đưa ra thực tế minh chứng một bộ phim Ấn Độ thực hiện tại Tây Ban Nha đã khiến chỉ trong vòng 2 tháng (tháng 7 - 9.2011) số lượng khách du lịch từ Ấn Độ tới Tây Ban Nha tăng gấp 3 lần. Hiện nay, Ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc về số lượng khách du lịch khắp thế giới.
Liên hoan phim Ấn Độ đầu tiên được tổ chức tại VN (từ ngày 12 - 23.12.2015 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM) được hy vọng là bước thúc đẩy hợp tác phát triển điện ảnh và sau đó là du lịch giữa hai nước. Một kết quả hợp tác đã bắt đầu từ liên hoan lần này là dự án làm phim tại VN của đạo diễn Peter Hiền trong thời gian tới. Đó là tín hiệu tốt đẹp nhưng để việc hợp tác làm phim và quảng bá du lịch qua điện ảnh không chỉ dừng lại ở một liên hoan phim thì cần có chiến lược kết hợp điện ảnh - du lịch rõ ràng và chặt chẽ.
Bollywood hiện là một trong những nền điện ảnh hàng đầu thế giới, chỉ riêng trong năm 2014 đã sản xuất tới 1.850 bộ phim (trong khi con số này tại VN chỉ là 40 phim), mang về 2,28 tỉ USD trong năm 2014 cho Ấn Độ. Ngoài ra, việc các nhà làm phim Bollywood hợp tác làm phim với các quốc gia trên khắp thế giới đã giúp tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển điện ảnh và ngành du lịch tại những đất nước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.