Mở lại phiên tòa vụ CSGT Suối Tre nổ súng bắn chết cấp trên

(TNO) Khoảng 14 giờ hôm nay (19.6), TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Văn Vinh, nguyên đại úy CSGT Suối Tre, với tội danh giết người, trong vụ nổ súng bắn chết cấp trên xảy ra tại Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre, Đồng Nai.

(TNO) Khoảng 14 giờ hôm nay (19.6), TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Văn Vinh, nguyên đại úy CSGT Suối Tre, với tội danh giết người, trong vụ nổ súng bắn chết cấp trên xảy ra tại Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre, Đồng Nai.

Mở lại phiên tòa xét xử CSGT Suối Tre nổ súng bắn chết cấp trên 1Nhân chứng Trương Thành Chí được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm ngày 19.6
Nhân chứng Trương Thành Chí, người được xem gây ra vụ ẩu đả tại quán Karaoke H.L (TX. Long Khánh, Đồng Nai) dẫn đến việc Ngô Văn Vinh vụ nổ súng bắn chết cấp trên là thiếu tá Trần Ngọc Sơn, nguyên phó trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre, cũng được dẫn giải đến tòa.
Nhân chứng Trương Thành Chí đang bị Cơ quan CSĐT Công an TX. Long Khánh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho bị cáo Vinh.
Trước đó, sáng cùng ngày, phiên tòa cũng phải tạm hoãn do nhân chứng Chí chưa đến tòa.
Mở lại phiên tòa xét xử CSGT Suối Tre nổ súng bắn chết cấp trên 2Bị cáo Ngô Văn Vinh (ngoài cùng, bìa phải) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19.6
Mở lại phiên tòa xét xử CSGT Suối Tre nổ súng bắn chết cấp trên 3Các nhân chứng là cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre
Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 22.9.2013, anh Trần Ngọc Sơn rủ bạn bè trong đó có Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đi nhậu, sau đó đến hát karaoke ở quán “Hân Linh” thuộc P.Xuân An (TX.Long Khánh, Đồng Nai).
Nghe có Sơn ở phòng bên cạnh, Ngô Văn Vinh qua chơi. Tại đây, giữ Vinh và Chí xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến việc Chí dùng ly bia đập vào mặt Vinh và được mọi người can ngăn.
Sau vụ xô xát, Vinh bỏ về cơ quan, chuẩn bị súng K59 để đợi Sơn về.
Chiều cùng ngày, khi Sơn về đến Trạm CSGT Suối Tre thì xảy ra ẩu đả với Vinh dẫn đến vụ nổ súng làm thiếu tá Sơn tử vong.
Liên quan đến thương tật 40%, Vinh khai do Sơn và một số người bạn của Sơn đánh gây nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tách ra một vụ án riêng và giao cho Công an TX.Long Khánh điều tra theo thẩm quyền. Ngày 22.4.2015, Cơ quan CSĐT Công an TX. Long Khánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thành Chí về tội cố ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.