Mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh, Khánh Hòa kỳ vọng phục hồi khách Trung Quốc

02/10/2023 15:57 GMT+7

China Southern Airlines là hãng hàng không đầu tiên mở lại đường bay thương mại từ Trung Quốc đến Khánh Hòa kể từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch của Khánh Hòa.

Ngày 2.10, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, hãng hàng không China Southern (Trung Quốc) vừa mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/ tuần, vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. 

Chuyến bay đầu tiên vào ngày 29.9, có 130 hành khách Trung Quốc đến du lịch ở Khánh Hòa.

Mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh, Khánh Hòa kỳ vọng phục hồi khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Khách du lịch Trung Quốc xuống sân bay quốc tế Cam Ranh

THẾ QUANG

Trước dịch Covid-19, khách du lịch Trung Quốc chiếm phần lớn lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa, như năm 2019, địa phương đã đón được hơn 2,5 triệu lượt khách nước này. Thế nhưng, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thị trường khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới đến Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng gần như bị "đóng băng".

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ đã cho phép ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế trở lại, nhiều hãng hàng không của Việt Nam như Vietjet Air, Bamboo Airways đã thực hiện các chuyến bay thuê bao (charter) đưa khách du lịch Trung Quốc đến với Khánh Hòa, nhưng thời gian gần đây số lượng các chuyến bay đã giảm.

“Dự kiến trong thời gian tới, các chuyến bay charter đưa khách Trung Quốc đến Khánh Hòa sẽ bắt đầu tăng dần từ tháng 11 và các hãng hàng không thương mại Trung Quốc có kế hoạch dự kiến khai thác lại trong quý 4. Bên cạnh đó, các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ tăng dần các chuyến bay đến Nha Trang vì nhu cầu đi lại của khách Hàn Quốc hiện đang tăng cao...”, lãnh đạo Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh thông tin.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết China Southern Airlines là hãng hàng không đầu tiên mở lại đường bay thương mại từ Trung Quốc đến Khánh Hòa kể từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch của địa phương. "Việc mở lại đường bay thương mại Quảng Châu - Cam Ranh sẽ góp phần tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành khai thác các tour du lịch đưa khách Trung Quốc đến Khánh Hòa cũng như việc đưa người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đi du lịch tại Trung Quốc", bà Thanh cho hay.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 địa phương sẽ đón được 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 4,3 triệu lượt khách du lịch nội địa. Đến năm 2030, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đón 5,7 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,45 triệu lượt, còn khách nội địa đạt khoảng 4,25 triệu lượt. Doanh thu du lịch hơn 27.502 tỉ đồng.

Mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh, Khánh Hòa kỳ vọng phục hồi khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Khánh Hòa muốn đa dạng thị trường khách quốc tế

THẾ QUANG

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang hướng đến việc đa dạng thị trường khách quốc tế, việc này nhằm đảm bảo lượng khách ổn định đến với địa phương, từ đó có thể phát triển bền vững, không còn khách "độc tôn" như trước. 

Tìm cách phục hồi du lịch

"Thời gian gần đây lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Khánh Hòa ngày càng cao, đây cũng là thị trường rất nhiều tiềm năng. Sắp tới chúng tôi tiếp tục mở rộng việc quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường như: Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Kazakhstan, Malaysia... để đa dạng dòng khách đến với địa phương ngày một nhiều hơn", bà Thanh cho biết.







Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.