Mở lại chợ hơn 1 tháng, chợ sỉ Bình Tây vẫn ảm đạm

04/12/2021 08:51 GMT+7

Sau hơn 1 tháng mở cửa hoạt động trở lại, chợ sỉ và lẻ Bình Tây (Q.6, TP.HCM) vẫn ảm đạm.

Là một trong số ít chợ đầu mối lớn của TP.HCM, chợ Bình Tây không chỉ bán cho các chợ truyền thống tại TP.HCM, các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ... mà còn đóng hàng sang tận Campuchia với lượng lớn. Chợ cũng là điểm tham quan hấp dẫn thu hút nhiều du khách khi ngày thường chưa có dịch.

Hơn 5 tháng đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, ngày 1.11, chợ Bình Tây mới chính thức mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, do chợ sỉ bán về các tỉnh nhiều, dịch bệnh lại đang bùng phát tại các tỉnh nên lượng khách hàng vào chợ rất thưa thớt.

Một số hình ảnh Thanh Niên ghi lại trong ngày 3.12:

Lối vào chợ thường đông kín người mua kẻ bán vào ra suốt ngày, nay vào giờ cao điểm sáng vẫn lác đác vài người vác hàng từ chợ ra

lam nghi - nguyên nga

Thông báo chợ hoạt động lại từ ngày 1.11

Trước mặt chợ có lều dù được trang bị làm nơi cách ly tạm thời cho tiểu thương, người làm trong chợ khi test nhanh phát hiện dương tính với Covid-19

Bãi xe chỉ bằng 25 - 30% so ngày thường

Người bán để sẵn chồng rổ nhựa, chủ đưa hàng, khách trả tiền vào những chiếc rổ này, tránh tối đa giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua

Dãy hàng mứt bánh đã có người đến mua, song theo các tiểu thương thì mãi lực chưa bằng 30% so với cùng thời điểm này năm ngoái

Bên trong chợ rộng thênh thang, điều hiếm thấy tại chợ này ngày thường

Tuy nhiên, đa số các quầy sạp đìu hiu. Nhiều người bán cho hay, được ra chợ đã thấy quý, chuẩn bị nguồn hàng để bán tết, hy vọng "mươi bữa nửa tháng" nữa sẽ đông khách

Hàng hải sản khô cũng chung "số phận". Theo chủ sạp, mọi năm giờ này đóng hàng, tính tiền, ra bill không kịp ăn trưa

Khu vực bán hàng ăn uống là thê thảm nhất, ngay buổi trưa nhưng không có bóng khách nào. Một số sạp treo bảng sang sạp

Nhiều quầy sạp vẫn tuân thủ giãn cách, giăng dây ngăn giữa người mua và người bán

Những mặt hàng chuẩn bị tết như rau củ quả sấy khô để làm dưa món đã được bày bán trên sạp, song chỉ chiếm khoảng 20% so mọi năm vào dịp này

Nhiều tiểu thương cho hay, các mặt hàng khô như bún bánh tráng được ưa chuộng, bán chạy từ đợt cách ly

Tuy nhiên, đìu hiu nhất vẫn là các quầy hàng túi xách, áo quần, vải, nón mũ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.