Trung Quốc dựng mô hình tàu sân bay, chiến hạm Mỹ trên sa mạc để làm gì?

08/11/2021 15:56 GMT+7

Ảnh chụp vệ tinh tiết lộ quân đội Trung Quốc đã xây dựng mô hình tàu sân bay và các tàu chiến của Mỹ để làm mục tiêu cho thao trường thử tên lửa đối hạm ở sa mạc Taklamakan (khu tự trị Tân Cương).

Mô hình nổi bật trên nền sa mạc nếu nhìn bằng radar

reuters/maxar

Dựa trên những hình ảnh do công ty Maxar cung cấp cho USNI News, các mô hình kích thước nguyên bản chiến hạm của Mỹ bao gồm tàu sân bay lớp Ford, ít nhất 2 khu trục hạm lớp Arleigh Burke.

Khu vực xây dựng mô hình nằm gần thao trường mới dùng để thử tên lửa tại vùng Nhược Khương ở miền trung Trung Quốc. Gần đó cũng là bãi thử cũ, được nước này thử nghiệm các phiên bản đời đầu của tên lửa đối hạm DF-21D, theo thông tin trên báo đài trong nước năm 2013.

Trung Quốc chế tạo mô hình tàu Mỹ làm mục tiêu bắn tên lửa

Sự xuất hiện của bãi thử mới cho thấy chính quyền Bắc Kinh tiếp tục nâng cao năng lực đối phó hàng không mẫu hạm, tập trung vào các tàu Mỹ. Không giống như mô hình tàu sân bay Mỹ của Hải quân Iran ở Vịnh Ba Tư, mô hình tàu Mỹ do Trung Quốc tái dựng phức tạp hơn nhiều.

Mô hình khu trục hạm Arleigh Burke trên sa mạc Trung Quốc

reuters/maxar

Dưới ống kính radar, những đường khung của tàu sân bay lớp Ford nổi bật lên so với quang cảnh sa mạc xung quanh, khác xa cảm giác khi đối mặt mục tiêu chỉ là một bức ảnh.

Kết quả phân tích các hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó cho thấy cấu trúc mô hình tàu sân bay lần đầu tiên xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 4.2019. Nơi này trải qua một số đợt trùng tu trước khi được tháo dỡ vào tháng 12.2019. Việc xây dựng được nối lại từ cuối tháng 9 năm nay và cấu trúc được hoàn thiện vào đầu tháng 10.

Trước đây, khu vực này thường được quân đội Trung Quốc dùng để thử tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc hiện sở hữu một số chương trình tên lửa đối hạm, bao gồm DF-21D tầm bắn hơn 800 hải lý và DF-26 có tầm bắn khoảng 2.000 hải lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.