Mô hình nuôi vịt biển sẽ giúp thanh niên làm giàu

Lê Thanh
Lê Thanh
16/07/2022 13:26 GMT+7

Sáng 16.7, 30 trí thức trẻ tình nguyện của TP.HCM lên đường đến một số địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bao gồm mô hình nuôi vịt biển, nhằm hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới.

Đội hình trí thức trẻ tình nguyện tại TP.HCM hào hứng trước giờ lên đường thực hiện các nội dung tình nguyện giúp bà con tại tỉnh Đồng Tháp

HỒNG HOA

Hoạt động này do Trung tâm phát triển khoa học công nghệ Trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức trẻ, giúp cho đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Anh Trương Minh Tước Nguyên, phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM động viên thanh niên tình nguyện trước lúc lên đường

hoàng hoa

Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc trung tâm này cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc thực hiện chương trình “Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên, người dân” trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, chúng tôi tổ chức hoạt động này".

“Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của giảng viên trẻ, sinh viên, nhà khoa học trẻ để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Từ đó, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, làm cơ sở để tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”, anh Thành chia sẻ.

Ban tổ chức chương trình tặng quà động viên cho đội trí thức trẻ tình nguyện

hồng hoa

Theo anh Thành, đội hình trí thức trẻ tình nguyện sẽ triển khai các hoạt động trên địa bàn huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) từ ngày 17 - 30.7, bao gồm: tư vấn phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập huấn kỹ năng sống và tổ chức sân chơi khoa học cho học sinh.

Đội hình trí thức trẻ tình nguyện tại TP.HCM lên đường thực hiện các nội dung tình nguyện giúp bà con tại tỉnh Đồng Tháp

hồng hoa

Một trong số những nội dung mà các trí thức trẻ thực hiện trong chương trình là chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 2.000 con vịt giống cho người dân huyện Tháp Mười. "Hoạt động này là nhằm đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao kinh nghiệm trong chăn nuôi và cải thiện đời sống cho một số hộ gia đình tại huyện Tháp Mười trong mùa hè tình nguyện", anh Thành nói.

Anh Thành cho biết thêm: "Ngoài ra, chúng tôi còn tặng 20 bộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 250 cây xanh nhằm góp phần cải tạo không gian sinh hoạt, học tập tại một số trường ở huyện Tháp Mười”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.