Mở gói thầu gần 9.000 tỉ, vẫn cần thêm thủ tục để thuốc về đến bệnh viện công

Liên Châu
Liên Châu
06/07/2022 11:40 GMT+7

Gói thầu mua sắm thuốc tập trung với giá trị gần 9.000 tỉ đồng đã được mở thầu nhưng các bệnh viện công vẫn tiếp tục chờ thuốc từ nguồn này, vì cần thêm các thủ tục.

Theo Trung tâm Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia (Trung tâm), Bộ Y tế, cho biết ngày 29.6, trung tâm này đã mở thầu (hồ sơ đề xuất tài chính) các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022 - 2023.

Gói thầu này cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 với 528 sản phẩm thuốc, tổng giá trị các gói thầu là 8.890 tỉ đồng.

Một bệnh nhân BHYT mắc đái tháo đường đã 3 tháng liền phải tự mua 2 trong 3 thuốc điều trị do bác sĩ kê đơn

Anh vũ

Trong đó, gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc gồm 46 nhà thầu. Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây nguyên gồm 45 nhà thầu và gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam gồm 45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 7 Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

"Sau mở thầu, không thể có thuốc cung ứng ngay cho các bệnh viện. Vì nếu thuận lợi thì cũng cần khoảng 2 tuần xem xét các hồ sơ (157 hồ sơ của gần 200 thuốc tham gia gói thầu này), để Trung tâm có thể ra quyết định lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc ứng thuốc. Trong trường hợp cần xác định, làm rõ thêm về hồ sơ thì thời gian có thể kéo dài thêm 1 - 2 tuần nữa", một lãnh đạo Trung tâm cho biết.

Theo đánh giá ban đầu, đấu thầu tập trung giúp giảm giá mua thuốc trung bình khoảng 10% so với các đơn vị mua riêng lẻ; cá biệt có thuốc giảm được khoảng 20%. Hiện có gần 200 thuốc trong danh sách đấu thầu tập trung, là các thuốc có số lượng sử dụng nhiều, chi phí lớn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm, đấu thầu tập trung kịp thời điều tiết thuốc giữa các đơn vị trên cả nước, tránh thiếu hụt thuốc; nhà thầu cũng không phải tham gia đầu thầu nhiều lần. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị được lựa chọn sẽ cung ứng thuốc đến các bệnh viện công, tháo gỡ một phần tình trạng thiếu thuốc điều trị.

Thông tin từ một số bệnh viện công lập, thuốc đấu thầu tập trung là các thuốc được sử dụng nhiều trong điều trị. Vừa qua, việc chậm trễ trong đấu thầu tập trung có ảnh hưởng đến cung ứng thuốc vào các bệnh viện. Trong đó, một số thuốc được sử dụng nhiều như nhóm thuốc điều trị đái tháo đường đã thiếu hụt từ 3 - 4 tháng gần đây.

Để khắc phục thiếu thuốc điều trị, ảnh hưởng quyền lợi bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT), cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2206/BYT-BH đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám, chữa BHYT.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, gồm: thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước; thuốc đã có ít nhất đồng thời từ 3 giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 3 cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chí kỹ thuật.

Hiện có gần 200 thuốc sử dụng nhiều trong điều trị có trong danh sách đấu thầu tập trung quốc gia.

(Bộ Y tế)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.