Mở đường bay thẳng, thu hút đầu tư vào VN

Mai Thu
(từ Jakarta)
08/09/2023 06:28 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Ấn Độ, Úc, Nga, Bangladesh và các tổ chức như LHQ, Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững. Trong đó tiếp tục củng cố hợp tác an ninh quốc phòng - lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Mở đường bay thẳng, thu hút đầu tư vào VN  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Nhật Bắc

Đặc biệt, lãnh đạo VN và Ấn Độ cũng nhất trí giao cơ quan hàng không hai nước nghiên cứu mở rộng cấp phép cho các hãng hàng không của nhau tăng tần suất khai thác các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ tăng cường đầu tư vào VN.

Chiều 7.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Jakarta, Indonesia. Thủ tướng Úc khẳng định rất coi trọng tăng cường quan hệ với VN. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm. Đồng thời, đề nghị hai bên hoàn tất trao đổi và các thủ tục nội bộ để sớm tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương với VN lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Tại cuộc gặp chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước. Mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ trên mọi mặt, nhất là tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm, thể hiện mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á, châu Âu và trên thế giới.

Tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga, Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của WB dành cho VN trong công cuộc phát triển KT-XH, nhất là về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển cho các vùng sâu vùng xa, phát triển nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị WB tiếp tục đồng hành cùng VN trong tiến trình phát triển. Đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ VN về vốn và kinh nghiệm trong 4 lĩnh vực: phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực logistics; chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long chống sụt lún, sạt lở, ngập úng và phát triển nông nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trước mắt phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Bangladesh sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng thời, trao đổi, sớm lập đường bay thẳng, tạo thuận lợi về thị thực nhằm mở rộng hợp tác du lịch. Tổng thống Bangladesh đánh giá hợp tác thương mại đầu tư giữa 2 nước đang phát triển ấn tượng. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 4 lần trong vòng 10 năm. Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp VN quan tâm đầu tư sang Bangladesh; nước này sẽ tạo điều kiện để VN mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.