Mỏ đá hết hạn gần 2 năm vẫn ngang nhiên khai thác

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/03/2022 07:09 GMT+7

Dù giấy phép đã hết hạn gần 2 năm, nhưng mỏ đá Hương Phong (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn được 1 doanh nghiệp ngang nhiên khai thác.

Đóng cửa sau 22 năm khai thác

Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong được cấp giấy phép cho khai thác mỏ đá xây dựng tại lô 8, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào tháng 8.1998. Tổng diện tích mỏ mà công ty này được khai thác là hơn 40 ha, với trữ lượng trên 6,5 triệu m³. Thời hạn khai thác 22 năm, tức đến tháng 8.2020.

Sau khi hết thời hạn khai thác, ngày 28.10.2020, Phòng TN-MT TP.Bà Rịa đã tiến hành khảo sát, đo đạc khối lượng đá sau nổ mìn còn tồn đọng để công ty thu gom, đóng mỏ. Theo ghi nhận của Phòng TN-MT, đá sau nổ mìn dưới mỏ còn khoảng 150.000 m³, khối lượng đá thành phẩm tập kết trên bãi khoảng 200.000 m³. Thế nhưng, trong văn bản ngày 18.6.2021 mà Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong đề nghị Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa thì khối lượng đá các loại 700.000 m³ còn tồn kho. Do khối lượng đá mà công ty báo cáo và biên bản kiểm tra của Phòng TN-MT chênh lệch về khối lượng nên Sở TN-MT chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại mỏ đá.

Mỏ đá hết hạn gần 2 năm vẫn ngang nhiên khai thác

Vẫn ngang nhiên khai thác

Ngày 5.5.2021, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có văn bản không chấp thuận việc gia hạn thời gian khai thác tại mỏ đá xây dựng lô 8, P.Kim Dinh (TP.Bà Rịa) do Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong làm chủ đầu tư theo đề nghị của Sở TN-MT. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu công ty này chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá xây dựng lô 8. Đồng thời, khẩn trương lập hồ sơ đóng cửa mỏ đá xây dựng lô 8 nộp về Sở TN-MT để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Các xe cuốc, xe đục đá và xe ben vẫn hoạt động khai thác, vận chuyển đá

NGUYỄN LONG

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặc dù đã hết hạn gần 2 năm và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong chấm dứt hoạt động khai thác nhưng công ty này vẫn đưa xe cuốc, xe đục và xe ben vào mỏ khai thác, vận chuyển đá ra ngoài. Liên tục trong nhiều ngày liền đầu tháng 3.2022, tại mỏ đá có đến 8 xe cuốc, xe đục và cả chục xe ben thực hiện khai thác, vận chuyển đá ra khỏi mỏ. Các xe đục liên tục đục vào vách núi khai thác đá.

Từ phản ánh của PV Thanh Niên, giữa tháng 3.2022, Phòng Khoáng sản Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Phòng

TN-MT TP.Bà Rịa đã đến mỏ đá trên để kiểm tra. Tại hiện trường, các xe cơ giới liên tục đưa mũi đục vào vách núi khai thác đá. Bên cạnh đó, các xe cuốc múc đá đưa lên xe ben vận chuyển ra khỏi mỏ. “Mỏ đá đã hết hạn khai thác, công ty chỉ được vận chuyển đá đã được nổ mìn còn sót lại. Việc đưa xe đục vào vách đá là khai thác trái phép, phải xử lý không để tiếp diễn”, một cán bộ Phòng Khoáng sản Sở TN-MT bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.