Du lịch mở cửa, du khách chưa hết hoang mang

19/03/2022 06:38 GMT+7

Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15.3 với những chính sách thông thoáng, sẵn sàng chào đón du khách. Song những hướng dẫn chi tiết của một số bộ, ngành liên quan lại tiếp tục khiến ngành du lịch hoang mang.

Chiều 17.3, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin thêm về quy trình nhập cảnh với du khách quốc tế sau khi Việt Nam mở cửa du lịch. Đáng chú ý, về vấn đề thị thực (visa) du lịch, bà Hằng cho biết người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch phải thông qua các cơ quan, tổ chức cá nhân mời, bảo lãnh ở Việt Nam làm thủ tục xin duyệt nhân sự và hồ sơ của khách với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Thông tin này khiến những người làm du lịch thật sự hoang mang. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour, cho biết trước đây, du khách nước ngoài muốn qua Việt Nam thường phải xin visa thông qua các công ty du lịch hoặc cơ quan nào đó tại Việt Nam để có giấy bảo lãnh hoặc có thư mời, nhưng quy định này đã bỏ từ lâu. Hiện nay, có rất nhiều quốc gia đã được Việt Nam miễn visa đơn phương và song phương. Những đối tượng này không cần xin visa, chỉ cần mua vé máy bay, có thể đi du lịch tự túc miễn sao đáp ứng đủ điều kiện. Chưa kể Việt Nam cũng đã triển khai hệ thống đăng ký cấp thị thực hiện tử, khách có thể truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh để nhập thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, không cần thông qua các công ty du lịch.

“Tôi vẫn chưa hiểu rõ điều kiện bảo lãnh mà Bộ Ngoại giao nói đến mang ý nghĩa gì. Với những người dân ở thị trường đã được miễn visa, họ vào Việt Nam du lịch thì tại sao cần bảo lãnh? Mà thực tế cũng không ai dám bảo lãnh cho họ. Bộ Ngoại giao cần xem lại quy định vì hoàn toàn không khả thi”, ông Dũng nói.

Đồng tình, ông Nguyễn Đức Chí, nguyên Phó phòng Lữ hành (Sở Du lịch TP.HCM), cho rằng phát biểu của Bộ Ngoại giao có lẽ đang chỉ nói đến chính sách cấp visa cho các đoàn khách thông qua các Đại sứ quán, Lãnh sự quán… Tuy nhiên thực tế có những đoàn khách đến Việt Nam không cần xin visa, có thể tự do nhập cảnh (nếu đáp ứng đủ giấy tờ và quy định theo luật Xuất nhập cảnh)… Với đối tượng khách này, không thể yêu cầu họ phải thông qua các cơ quan, tổ chức cá nhân mời, bảo lãnh ở Việt Nam làm thủ tục xin duyệt nhân sự và hồ sơ.

Một thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam bày tỏ sự khó hiểu với những lúng túng, loay hoay trong công tác điều hành, hành chính của các bộ, ngành. “Du lịch thập thò mãi mới chốt được phương án mở cửa. Trước ngày mở thì Bộ Y tế giăng đầy ổ khóa. Vừa mở được thì Bộ Ngoại giao lại có phát biểu như vậy. Các DN đã quá kiệt quệ, khốn khổ trong thời gian dài, giờ mọi quy định đã được ban hành, chỉ mong cơ quan quản lý đừng có thêm những hướng dẫn gây hoang mang, để DN yên ổn tập trung đón khách, đưa du lịch sớm phục hồi trở lại”, vị này nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.