Mở cửa du lịch Cần Giờ: Ao ước thư giãn sau nhiều tháng ở yên một chỗ

21/09/2021 11:20 GMT+7

Ngày 19.9 khi huyện Cần Giờ thí điểm tour du lịch đặc biệt và đang tiến đến lộ trình những tour tiếp theo, nhiều bạn trẻ là “chân đi” nhưng mấy tháng ròng rã phải “ai ở đâu ở yên ở đấy” rất ao ước được thư giãn.

Thông tin sẽ mở cửa du lịch Cần Giờ khiến nhiều người trẻ vô cùng vui mừng. Họ vui vì sẽ có cơ hội được thư giãn, giải tỏa bớt những căng thẳng sau nhiều tháng dài thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Họ còn vui vì nhận thấy rằng đây là tín hiệu tốt về tình hình dịch bệnh của TP.HCM. Giờ đây, các bạn trẻ đang ao ước chờ đến ngày được đi du lịch Cần Giờ, được hoà mình vào thiên nhiên trong lành để tạm quên đi những áp lực, căng thẳng vì dịch bệnh suốt thời gian qua.
“Lâu rồi, ở Sài Gòn ngột ngạt quá, tụi mình đi tham quan các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ để hít hà không khí trong lành này đi. Sẵn tiện, tui chụp cho bạn một đống hình để bạn đăng Facebook từ nay đến tận mùa xuân năm sau nhen”, nhiều bạn trẻ đã rủ nhau ngay khi biết được tin vui này.

Câu lạc bộ Truyền thông - MC nhí trong một lần tổ chức cho các em nhỏ khám phá thiên nhiên ở Rừng Sát, Cần Giờ

PHẠM VĂN TIỆP

Thời điểm này mà được đi du lịch thì còn gì bằng!

Cô nàng Trương Thị Hoài Thương (trọ tại hẻm 96 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM) hào hứng bày tỏ: “Mấy tháng qua stress quá chừng. Có những ngày dù đã cố nghĩ tích cực nhưng nhìn đâu cũng thấy dịch bệnh, số ca thì vẫn không giảm mà lệnh giãn cách thì cứ gia hạn mãi. Thật tình nhìn như chẳng thấy ngày mai. Nhưng giờ đây, nghe được thông tin sẽ mở cửa du lịch Cần Giờ, dù chỉ là đi du lịch trong thành phố thôi nhưng mà vẫn thấy vui đến lạ lùng. Cảm giác như có thêm niềm hy vọng”.
Với Thương cũng như nhiều bạn trẻ khác, thời điểm hiện tại được đi du lịch thì còn gì bằng. Thương nói: “Mình đã rủ hội bạn hết cả rồi, mong chờ đến ngày được đi du lịch Cần Giờ. Tinh thần rất quan trọng trong giai đoạn này, nhưng dịch kéo dài lâu quá, ở nhà suốt, kinh tế cũng không có nên rất cần được giải tỏa tâm trạng. Chính vì thế, thời điểm này mà được đi du lịch thì còn gì bằng. Đi Cần giờ cũng không phải quá xa và tốn quá nhiều chi phí, nên chỉ cần mở cửa để người dân được đi thì mình nghĩ rất nhiều bạn trẻ và nhiều gia đình sẽ làm chuyến đi để giải tỏa hết những căng thẳng của thời gian qua”.

CLB Truyền thông - MC nhí tổ chức cho các em nhỏ du lịch tại huyện Cần Giờ

PHẠM VĂN TIỆP

Chàng trai Quang Trọng Minh (24 tuổi, nghiên cứu viên tự do, đang ngụ tại hẻm 298 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) như được giải tỏa đi rất nhiều suy nghĩ căng thẳng trong thời gian qua, Minh bày tỏ: “Trong khoảng thời gian “xin thêm” 15 ngày “ở yên”, tuy rằng quán xá đã được cho bán mang đi nhưng rất ít hàng quán thật sự “mở cửa” vì không đủ đáp ứng yêu cầu mở lại. Mình thấy tiếc lắm vì dịch Covid-19 đã làm lỡ đi mùa hiếu hạnh của nhiều người Việt Nam mỗi dịp tháng 7 âm lịch, hay cái tiếng “Tùng rinh rinh” cùng chiếc đèn Ông Sao của các em nhỏ trong xóm mỗi lần rước đèn của mùa Tết Đoàn viên. Chúng ta đã trải qua những mùa thương như thế một cách mờ nhạt với sự lặng thinh của phố phường, và thiếu vắng đi những sự kết nối hữu hình”.

Chuyến du lịch Cần Giờ của các y bác sĩ sau 2 tháng chống dịch Covid-19

Chính vì cảm nhận được sự thiếu vắng đi nhiều thứ như thế này mà Minh cho rằng khi biết được thông tin đến cuối tháng 9 người dân sẽ được đi du lịch ở Cần giờ và đặc biệt là chuyến du lịch thí điểm để tri ân cho lực lượng tuyến đầu sau nhiều tháng chống dịch đã được bắt đầu ngày 19.9 vừa qua, khiến Minh càng thêm nhiều hy vọng hơn. Minh chia sẻ: “Nghe được thông tin bạn thân của mình liền bảo: Lâu rồi, ở Sài Gòn ngột ngạt quá, tụi mình đi tham quan các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ để hít hà cái không khí trong lành này đi. Sẵn tiện, tui chụp cho bạn một đống hình để bạn đăng Facebook từ nay đến tận mùa xuân năm sau nhen”.
Rồi Minh kể thêm: “Tụi mình cũng đã lên kế hoạch đi tham quan đảo khỉ, tìm hiểu đời sống sinh thực vật rừng ngập mặn tại khu du lịch Dần Xây, ngắm toàn cảnh rừng ngập mặn tại khu du lịch Vàm Sát. Nghĩ đến cảnh được vừa đi, vừa thở, vừa mỉm cười sau 30.9, niềm hạnh phúc vì được đi đó đây sau tròn 3 tháng rưỡi “cấm cung” và hơn 2 tháng “ở đâu ở yên đó” khiến bọn mình rất hào hứng và đầy phấn khởi”.

Hào hứng và đầy phấn khởi mong chờ

Chàng trai Hồ Nguyễn Anh Phong (trọ tại 185 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) thì chia sẻ: “Mình nghĩ nếu du lịch Cần Giờ mở cửa thì sẽ là một hình thức để mọi người có thể thư giãn sau nhiều tháng giãn cách tại nhà. Mình rất vui và mong đợi ngày du lịch Cần Giờ được mở cửa cho tất cả người dân thành phố, đây là cơ hội để mình cùng bạn bè có thể khám phá những danh lam, thắng cảnh và cũng là dịp để thưởng thức những món đặc sản tại Cần Giờ. Mặt khác, mình hy vọng việc thí điểm thành công du lịch Cần Giờ cũng sẽ là tiền để để các cấp chính quyền tiến đến mở thêm các điểm du lịch khác như Phú Quốc, Đà Lạt”.

Với nhiều bạn trẻ, giờ này mà được đi du lịch, được hòa mình vào thiên nhiên trong lành ở Cần Giờ thì còn gì bằng

PHẠM VĂN TIỆP

Thương thì kể: “Mấy đứa bạn mình mấy bữa nay xôm lắm, toàn bàn chuyện đi du lịch Cần Giờ thôi. Chưa biết có được mở thật không nhưng tự dưng nghe thông tin rồi ai cũng phấn khởi tinh thần hẳn lên. Thế là mình thấy như được nạp thêm nhiều năng lượng hơn rồi. Hy vọng sẽ được mở cửa du lịch Cần Giờ thật, vì như thế cũng đồng nghĩa là dịch ở thành phố đã có tín hiệu chuyển biến tốt”.
Còn Lê Thị Mỹ Uyên, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, thì bày tỏ: “Bây giờ mình chỉ mong mau hết dịch, thành phố trở lại nhộn nhịp bình thường. Sau vài tháng ở nhà giãn cách thì hết dịch mình nghĩ sẽ tặng bản thân một chuyến đi xuống Cần Giờ cùng với bạn bè. Mình đã từng được đi tập huấn Cán bộ Hội ở Cần giờ nên khá là thích không khí ở đây. Dù chỉ là ở trong thành phố nhưng việc được đi du lịch trở lại cũng là một tín hiệu đáng mừng cho tình hình dịch bệnh hiện tại. Mấy tháng qua ở trong nhà suốt cũng bí bách nên mình muốn đến Cần Giờ để thư giãn tinh thần và hít thở không khí biển trong lành”.
Uyên cho biết nếu được đi du lịch Cần Giờ thì Uyên sẽ đăng ký đi theo tour và theo sự hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.