Mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Chí Hiếu
Chí Hiếu
27/07/2018 08:33 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động theo kiểu 'xã hội đen'...

Chiều 26.7, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Ban 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389).
Báo cáo tại cuộc họp, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết về số vụ thì tội phạm hình sự giết người, cướp tài sản tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 138 và 389, yêu cầu các cơ quan xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản...
Nếu trên địa bàn để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, cán bộ, công chức dưới quyền “bảo kê” cho tội phạm, các vụ việc liên quan kéo dài nhưng các lực lượng chức năng tại địa phương không chủ động phát hiện, xử lý thì phải phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.