Miss Intercontinental America 2022: Tôi mừng khi Bảo Ngọc đăng quang hoa hậu

20/11/2022 09:46 GMT+7

Trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Hoa hậu Liên lục địa Mỹ 2022 - Michelle Charlotte Thorlund đã có những chia sẻ về Hoa hậu Bảo Ngọc cũng như bày tỏ quan điểm của mình về 'ngành công nghiệp sắc đẹp' hiện nay.

Hôm 19.11, Michelle Charlotte Thorlund - người đẹp đại diện nước Mỹ “chinh chiến” tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 đã xuất hiện trong một sự kiện về nghệ thuật trang điểm tại TP.HCM với tư cách là khách mời VIP.

Hoa hậu Liên lục địa Mỹ 2022 - Michelle Charlotte Thorlund rất quý mến Hoa hậu Bảo Ngọc

INSTAGRAM NV

‘Bảo Ngọc rất ngọt ngào, tôi mừng khi cô ấy chiến thắng’

Trò chuyện với Thanh Niên, Michelle cho biết bản thân rất ấn tượng khi đến Việt Nam, cô nói: “Tôi thích sự nhộn nhịp của thành phố này. Nó rất khác biệt so với California. Mọi người đi xe máy rất nhiều, đây là điều mà tôi hiếm khi bắt gặp tại quê nhà. Nơi tôi sinh sống là một cộng đồng lớn và có nhiều người Việt tại đó, vì vậy tôi rất yêu thích các món ăn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không chắc mình thích món nào nhất vì tôi là người ăn chay, nên tôi chỉ có thể thử các món được chế biến theo kiểu chay thôi”.

Bên cạnh đó, chân dài 25 tuổi cũng không giấu được sự hào hứng khi nhắc đến Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. “Tôi yêu cô ấy. Tôi luôn nói chuyện với Bảo Ngọc trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Cô ấy rất ngọt ngào và rất cao. Tôi rất mừng cho Bảo Ngọc khi cô ấy chiến thắng”, người đẹp lai giữa Đan Mạch và Philippines cho hay.

Michelle Charlotte Thorlund trong buổi workshop của chuyên gia trang điểm Myka Nguyễn tại TP.HCM

BTC

Khi được hỏi về thị trường sắc đẹp tại Mỹ và việc trở thành hoa hậu tại một quốc gia phát triển cực thịnh như vậy có kiếm được nhiều tiền hay không, Michelle thẳng thắn: “Danh hiệu hoa hậu chắc chắn mang đến cho phụ nữ thêm nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp của họ, dù ở bất kỳ khía cạnh nào. Vì cuộc thi sắc đẹp thực sự định hình nên một người phụ nữ và chỉ rõ cho cô ấy biết mình cần phải làm như thế nào, chẳng hạn như cách bước vào giới kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào mà cô ấy muốn tham gia. Nó thực sự thúc đẩy bạn tạo ra phiên bản tốt nhất của chính mình. Nó mang lại cho bạn rất nhiều sự tự tin để theo đuổi bất cứ điều gì bạn muốn trong tương lai”.

Mặc dù hiện tại Michelle dành thời gian nghỉ ngơi sau quá trình "chinh chiến" quốc tế, tuy nhiên cô khẳng định mình sẽ không từ bỏ cơ hội tại các đấu trường nhan sắc còn lại và có khả năng cô sẽ tham gia một cuộc thi khác trong tương lai.

Michelle Charlotte Thorlund cho rằng làm hoa hậu vất vả hơn người mẫu rất nhiều. Trước đây, cô từng bước vào Top 12 cuộc thi Miss World Philippines 2019

INSTAGRAM NV

‘Tôi thích danh hiệu hoa hậu hơn top model’

Trước khi được biết đến với cương vị Hoa hậu Liên lục địa Mỹ 2022, Michelle Charlotte Thorlund bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình thông qua nghề người mẫu từ năm 18 tuổi tại Los Angeles. Từ đó, cô dần sải bước trên các sàn diễn thời trang của Mỹ, Philippines và xuất hiện trên nhiều bảng quảng cáo lớn ở Quảng trường Thời đại, Las Vegas và Los Angeles như một đại diện cho vẻ đẹp của người Mỹ gốc Á. Đến tháng 8.2022, Michelle được Hạ viện bang California trao tặng giải Người mẫu hàng đầu của năm, ghi nhận những cống hiến của cô trên lĩnh vực thời trang.

Tuy vậy, Michelle Charlotte Thorlund khẳng định danh hiệu hoa hậu vẫn là điều cô ưu tiên hơn cả. “Tôi chắc chắn sẽ không thể tiến xa trong sự nghiệp người mẫu của mình nếu không có cuộc thi sắc đẹp. Vậy nên có lẽ tôi thích danh hiệu hoa hậu hơn top model (người mẫu hàng đầu)”, cô cho hay.

Top 12 Hoa hậu Thế giới Philippines "lột xác" với phong cách trang điểm mùa lễ hội do make up artist Myka Nguyễn thực thiện

BTC

Đồng thời, cô cũng cho rằng vị thế và vai trò giữa một hoa hậu với người mẫu có sự khác biệt rất lớn. Người đẹp lai bày tỏ: “Trở thành một hoa hậu, tôi thấy mình phải làm nhiều công việc hơn. Bạn thực sự phải thúc đẩy bản thân đào sâu hơn và tự hỏi bạn có thể cống hiến được gì cho người khác. Điều này nằm ngoài vai trò của một người mẫu. Nhưng để trở thành hoa hậu cũng đòi hỏi những tố chất liên quan đến người mẫu”.

Cô nói thêm: “Không chỉ làm tốt về mặt trình diễn trang phục cho nhà thiết kế, hoa hậu còn thể hiện bản thân mình với tư cách là một cá nhân riêng biệt. Dù vất vả nhưng sẽ tốt thôi vì tôi có thể cống hiến cho thế giới. Tôi có thể trở thành một người tốt hơn và truyền cảm hứng đến cho những người khác”.

Với chủ đề Quyến rũ mùa lễ hội, Myka Nguyễn chia sẻ xu hướng trang điểm nổi bật hiện nay là ‘clean girl’, phô trọn vẻ đẹp tự nhiên, không sử dụng make up để che đi khuyết điểm. Và cô đã trang điểm cho hoa hậu Michelle Charlotte Thorlund từ phong cách dạo phố thường nhật thành nữ hoàng đêm tiệc

BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.