‘Miss Charm 2020’ tổ chức tại Việt Nam lùi sang năm 2021 vì Covid-19

14/11/2020 10:59 GMT+7

Tối 13.11, tổ chức Miss Charm chính thức thông báo dời cuộc thi Miss Charm 2020 sang tháng 10.2021, khi tình hình dịch bệnh tiến triển theo hướng tích cực hơn. Đây là đấu trường nhan sắc tiếp theo phải hoãn tổ chức vì Covid-19 .

Mở đầu tuyên bố, ban tổ chức Miss Charm 2020 bày tỏ mối quan ngại trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên thế giới. Cùng với đó, các chính sách mở cửa và nhập cảnh đối với khách tham quan quốc tế vẫn còn hạn chế ở nhiều nước nhằm ngăn chặn sự lây lan. Trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng và được ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự an toàn của xã hội. Đó là lý do Miss Charm 2020 phải hoãn lại đến tháng 10.2021 mặc dù công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Quyết định trên không chỉ khiến nhiều fan sắc đẹp hụt hẫng mà còn gây ra không ít tổn thất cho ban tổ chức. “Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi đã xem xét từ những khía cạnh khác nhau để đưa ra quyết định này”, phía Miss Charm nhấn mạnh trong tuyên bố mới nhất. Đơn vị này cho biết họ thấu hiểu sự mong đợi của mọi người đối với cuộc thi nhan sắc tổ chức tại Việt Nam đồng thời hi vọng công chúng yêu sắc đẹp sẽ ủng hộ đấu trường hoa hậu non trẻ này vào năm sau.
Ban tổ chức cũng nhắn gửi đến các thí sinh: “Miss Charm trân trọng cảm ơn tất cả những nỗ lực, sự rèn luyện và chuẩn bị của các thí sinh Miss Charm 2020! Chúng tôi chúc bạn tiếp tục là những bông hoa nở đẹp nhất để tỏa hương thơm, vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân hậu trong cuộc sống”.

Trên trang Instagram chính thức của Miss Charm, danh sách các thí sinh quốc tế tham gia tranh tài đã liên tục được cập nhật suốt thời gian qua

ẢNH: INSTAGRAM MISS CHARM

Sau khi được đăng tải trên trang Facebook, Instagram chính thức, thông báo của tổ chức Miss Charm nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ fan sắc đẹp khắp thế giới. Bên dưới mục bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chờ đợi thêm song họ đồng tình rằng đây là phương án hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Nhiều khán giả ủng hộ quyết định hoãn cuộc thi sang năm 2021: “Nhiều thí sinh sẽ quá tuổi để cạnh tranh nhưng an toàn vẫn là trên hết”, “Sức khỏe quan trọng nhất và là ưu tiên hàng đầu! Hãy hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào năm 2021, mong chờ phiên bản 2021 của Miss Charm với nhiều hứng khởi và tình yêu”, “Biết đâu đây sẽ là điều tốt để ban tổ chức chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho mùa đầu tiên”, “Thật sự là một quyết định rất đúng đắn ngay lúc này vì sự an toàn của mọi người”… 

Miss World cùng hàng loạt cuộc thi hoa hậu uy tín khác cũng phải hoãn tổ chức để "né" dịch

ẢNH: AFP

Trước khi chính thức dời sang năm 2021, hồi cuối tháng 2.2020, ban tổ chức từng đưa ra thông báo lùi lịch tổ chức cuộc thi tại TP.HCM dù đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẵn sàng chào đón các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Trên trang Instagram chính thức của cuộc thi, ban tổ chức đã lần lượt hé lộ những đại diện tham gia tranh tài tại Miss Charm: Claudymar Oropeza (Venezuela), Alejandra Pagan (Puerto Rico), Ashley Subijano Montenegro (Philippines), Yuridia Durán (Mexico), Bhasha Mukherjee (Anh)… và nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ sắc đẹp. Đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm là Quỳnh Nga - biên tập viên Trung tâm tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam.
Miss Charm không phải là cuộc thi hoa hậu duy nhất hoãn tổ chức vì dịch Covid-19. Trước đó, các đấu trường nhan sắc danh giá như: Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational… cũng đồng loạt dời sang năm 2021 với lý do tương tự. Việc hoãn tổ chức cuộc thi không chỉ để đảm bảo an toàn cho các thí sinh, đội ngũ ban tổ chức, khán giả giữa cơn đại dịch mà còn giúp những ứng cử viên có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn trước khi bước vào những màn cạnh tranh gay cấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.