Minh Tú: 'Tôi không ghét Kỳ Duyên, Lan Khuê'

04/07/2018 09:26 GMT+7

Minh Tú mất nhiều thời gian luyện tập vất vả để trở thành biểu tượng của một nhan sắc nóng bỏng. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của mình với Lan Khuê, Kỳ Duyên…

Đẹp còn ở thần thái
Cả Tú, Khuê và Kỳ Duyên đều là những người trưởng thành... Việc Tú và Khuê khó thân thiết hoàn toàn không liên quan đến mối quan hệ giữa Tú và Kỳ Duyên. Mà cần phải nói rõ, “thân thiết” như Tú nói ở đây là về phương diện bạn bè thân thiết với nhau, nhưng với phương diện là những người đồng nghiệp, Tú vẫn sẽ chào hỏi, quan tâm và giúp đỡ nhau mỗi khi cần thiết. Chúng tôi không thân nhưng không có nghĩa là ghét bỏ nhau!
Siêu mẫu Minh Tú
* Từng là một cô gái không có nhan sắc xinh đẹp và không quá “hot” trên truyền thông, nhưng rồi Minh Tú đã có cú "lột xác" ngoạn mục, trở thành host của nhiều chương trình lớn. Minh Tú nghĩ gì về tầm quan trọng của vẻ bề ngoài?
- Siêu mẫu Minh Tú: Trong giới giải trí nói riêng và mọi ngành nghề khác nói chung, vẻ ngoài tươm tất, chỉn chu là điều kiện cơ bản nhất từ ban đầu để có thể dẫn đến những thành công to lớn sau này. Hàng loạt các cuộc thi hoa hậu, người mẫu… được tổ chức ra cũng nhằm phát hiện những gương mặt mới mẻ và ấn tượng. Và dĩ nhiên, họ phải đẹp.
Tú đã mất nhiều năm để thay đổi chính mình như tập gym, chăm sóc da, tóc... Vẻ ngoài ở đây không chỉ là một gương mặt đẹp, một thân hình hoàn hảo hay sự xa hoa đắt đỏ của những bộ váy, những chiếc túi xách mà còn được quyết định bởi thái độ, thần thái và sự khiêm nhường cần thiết mà bạn toát ra khi đứng trước mọi người. Đó mới là vẻ đẹp bền vững.
Khán giả thường đánh giá vị trí, thực lực, danh tiếng và độ chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ thông qua vẻ bề ngoài thì sự đẹp đẽ, hào nhoáng và nghiêm túc trong hình ảnh của nghệ sĩ mỗi khi xuất hiện là khá quan trọng.
Á quân Asia's Next Top Model 2017 khẳng định không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho bản thân mình đẹp
* Bạn sinh ra không đẹp nhưng bạn cứ mãi xấu là lỗi ở bạn không chịu cố gắng, nỗ lực. Đừng viện cớ cho sự bận rộn mà tất cả do bạn lười biếng, thiếu quyết tâm. Tú có đồng tình quan điểm này không?
- Tú đồng tình với quan điểm này. Không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho bản thân mình đẹp. Nếu bạn thực sự muốn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh thì cách tốt nhất là hãy nghiêm khắc với bản thân mình trong việc ăn uống và rèn luyện thể thao. Nhiều cô gái hay viện cớ bận rộn, vì chăm sóc con cái, gia đình mà bỏ bê nhan sắc là điều không nên. Chúng ta không nhất thiết phải đi đến phòng tập mà ngay tại nhà vẫn có thể thực hiện.
Hãy tìm hiểu xem cơ thể mình muốn gì, sau đó thiết lập một chế độ ăn uống và một lịch trình luyện tập phù hợp nhất với công việc của mình. Điều đó vừa giúp bạn có năng lượng, lại có thể có thời gian thư giãn sau thời gian bận rộn, căng thẳng.
* Tú thường xuyên đăng hashtag “đẹp tự nhiên, không tự nhiên mà đẹp”. Tú có thể chia sẻ về cường độ tập luyện, hành trình "lột xác" của mình ra sao để nhiều bạn khác có thể noi theo?
- Tú tập gym 4 buổi/tuần những khi bận rộn và tập hằng ngày khi rảnh rỗi (mỗi lần chỉ từ 1 - 1 giờ 30 phút). Tú có chế độ ăn riêng phù hợp với cơ địa và sức khỏe của mình. Tuy nhiên, trong các bữa ăn Tú giảm thiểu tinh bột và tăng cường ăn nhiều rau xanh và trái cây.
Đồng thời Tú cũng có thói quen uống 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể có thể trao đổi chất giúp thanh lọc cơ thể và khỏe mạnh. Mỗi người có một chế độ luyện tập và dinh dưỡng khác nhau, hãy tìm cho cơ thể mình một chế độ phù hợp nhất để có một vóc dáng khỏe mạnh.
Những khẩu phần Minh Tú hay đăng trên trang cá nhân
Giải phẫu thẩm mỹ không là lựa chọn tốt nhất
* Tú có lời khuyên gì cho những cô gái không có được ngoại hình hoàn hảo không? Tú nghĩ nên giải phẫu thẩm mỹ để nhanh chóng có nhan sắc đẹp hay bỏ thời gian thay đổi dần dần một cách tự nhiên?
- Không có ai là hoàn hảo, toàn diện cả! Bạn hoàn toàn có khả năng làm cho bản thân mình đẹp lên bằng nhiều cách khác nhau như luyện tập thể thao, chăm sóc cơ thể hay với nhiều người là tìm đến giải phẫu thẩm mỹ. Tùy vào quan điểm và nhận thức của mỗi người sẽ lựa chọn những phương thức phù hợp với mình. Chúng ta không có quyền phán xét hay nói thay người khác bạn nên làm gì là đúng, làm gì là sai. Vì đó đâu phải cơ thể của bạn? Hãy tôn trọng quan điểm và chọn lựa của người khác.
Với thời đại ngày nay, không thể phủ nhận sự thành công của phẫu thuật thẩm mỹ mang lại khi khiến nhiều người trở nên xinh đẹp và tự tin hơn, thậm chí còn thay đổi cuộc đời của họ. Công nghệ thẩm mỹ hiện nay cũng hiện đại và tiên tiến hơn rất nhiều giúp việc làm đẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, giải phẫu thẩm mỹ không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi thẩm mỹ chỉ đem lại cho bạn sắc đẹp trong một khoảng thời gian ngắn chứ không thể giúp bạn giữ nhan sắc đó mãi mãi và giữ nó một cách khỏe mạnh. Nên nếu muốn có một ngoại hình vừa vặn, bạn cần phải bỏ thời gian và công sức để chăm sóc và luyện tập.
Dù lựa chọn phương thức nào thì chị em cũng nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện để tìm cho mình một cách làm đẹp an toàn và hiệu quả.
Minh Tú khẳng định 2018 sẽ có nhiều dự án lớn không phụ lòng sự trông mong của người hâm mộ, tuy nhiên cô chưa vội công bố 
* Có vẻ như câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” không còn đúng trong thời đại ngày nay nữa vì rõ ràng ngày nay, gái xấu chẳng được gì (dù rất tốt), khó có việc làm, khó có người yêu. Chỉ cần đẹp, là có tất cả? Tú nghĩ sao về quan điểm này? Phụ nữ xấu chính là bất hạnh, câu nói này có đúng không?
- Đó là một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có vẻ bề ngoài mà xấu tính, thì chắc chắn, bạn sẽ không có được tình bạn, tình yêu chân thành. Đàn ông tài giỏi sẽ dễ dàng choáng ngợp trước vẻ đẹp của một phụ nữ đẹp, nhưng để họ chọn người ấy làm vợ, làm bạn đời thì lại cần nhiều thời gian tìm hiểu, chia sẻ. Nếu như bạn không may có một ngoại hình xấu xí nhưng tính tình tốt, ít nhất chắc chắn một điều, bạn sẽ có rất nhiều người yêu quý bạn vì một vẻ đẹp khác. Đó là tri thức, lòng trắc ẩn…
Tú nghĩ, phụ nữ hiện đại là người phải biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình, có thể không quá cầu kỳ nhưng ít nhất hãy luôn giữ hình ảnh chỉn chu, tươm tất mỗi khi ra ngoài. Nếu bạn không được trời phú cho một nhan sắc xinh đẹp thì chính bạn cũng có thể cải thiện điều ấy bằng việc ăn mặc, trang điểm và chăm sóc cơ thể. Hãy biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, điều ấy sẽ giúp các chị em phụ nữ tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Minh Tú luôn nóng bỏng và tự tin
* Các nghệ sĩ, hoa hậu ngày nay rất thoải mái chia sẻ về việc mình đi giải phẫu thẩm mỹ, trong khi trước đây mọi người thường giấu diếm, Tú nghĩ nguyên nhân vì sao có sự thay đổi này?
- Tú không nghĩ có nguyên nhân thực sự nào vì sự thay đổi này. Có thể việc chia sẻ đó là quan điểm và suy nghĩ của người nghệ sĩ đó. Có những người nghệ sĩ họ cởi mở, thoải mái về trải nghiệm cá nhân của họ nhưng cũng có người chỉ muốn tập trung vào công việc của mình và không muốn bị đánh giá hay nhìn nhận những vấn đề bên lề.
Bên cạnh đó, khán giả bây giờ họ cũng thoáng hơn nhiều, không còn quá tập trung vào soi xét ngoại hình nữa mà họ coi trọng tài năng hơn nên có thể các nghệ sĩ cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ câu chuyện của bản thân mình với công chúng.
Minh Tú đổ mồ hôi rất nhiều trên sàn tập
Không ghét bỏ Kỳ Duyên hay Lan Khuê
* Tú nghĩ gì về sự cạnh tranh ngầm trong giới người mẫu, sự bằng mặt không bằng lòng nhau?
- Tú nghĩ không chỉ có nghề người mẫu mà bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều có sự cạnh tranh, ganh đua giữa các đồng nghiệp với nhau.
Nhưng nhìn một cách khách quan thì cạnh tranh không phải là một điều xấu, nếu cạnh tranh lành mạnh, còn giúp cho ta thêm phát triển khả năng của mình, bởi nếu làm việc trong một môi trường mà ai cũng giỏi rồi thì ta sẽ không có sự cố gắng, học hỏi tìm tòi cái mới, bản thân sẽ trở nên lười biếng và không có động lực làm việc.
* Mối quan hệ của Tú và Kỳ Duyên, Lan Khuê đến giờ sau khi kết thúc những chương trình thực tế ra sao vì chị từng tuyên bố “Tôi và Lan Khuê khó thân thiết”, còn bây giờ với Kỳ Duyên có phải cũng “khó thân” sau những tranh cãi?
- Tú nghĩ, cả Tú, Khuê và Kỳ Duyên đều là những người trưởng thành. Chúng tôi đều biết một chương trình truyền hình thực tế cần phải có những yếu tố gì để khiến chương trình trở nên cuốn hút và hấp dẫn.
Ngoài ra, việc Tú và Khuê khó thân thiết hoàn toàn không liên quan đến mối quan hệ giữa Tú và Kỳ Duyên. Mà cần phải nói rõ, “thân thiết” như Tú nói ở đây là về phương diện bạn bè thân thiết với nhau, nhưng với phương diện là những người đồng nghiệp, Tú vẫn sẽ chào hỏi, quan tâm và giúp đỡ nhau mỗi khi cần thiết. Chúng tôi không thân nhưng không có nghĩa là ghét bỏ nhau!
Mặt khác, bản thân Tú suy nghĩ khá tích cực và thoải mái. Chương trình là chương trình, bước ra đời thực, bọn Tú vẫn là những người mẫu chuyên nghiệp, những người đồng nghiệp của nhau nên không lý do gì phải ghét bỏ hay tránh mặt nhau cả. Mọi người đừng đồn đoán vì thực tế mọi thứ không hề có gì quá ghê gớm.
Siêu mẫu mong muốn trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ
* Những người có cá tính mạnh như Tú thường bị nhiều người ghét vì các phát ngôn khá sốc trên truyền hình. Tú có buồn vì bị chỉ trích bởi một số cư dân mạng không? Đến nay, Tú thấy mình được gì và mất gì khi tham gia các show thực tế?
- Trước khi quyết định tham gia bất cứ chương trình nào, Tú cũng đều cân nhắc và suy nghĩ liệu bản thân có phù hợp với chương trình đó không. Khi nhận lời đồng ý, cũng là lúc Tú chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận các ý kiến mà công chúng đưa ra.
Tú cảm thấy là điều bình thường khi có những ý kiến trái chiều về mình, đôi khi chính những điều ấy lại giúp Tú khắt khe và chỉn chu với hình ảnh của mình hơn.
Tú được nhiều hơn là mất khi tham gia các show truyền hình thực tế. Không chỉ khả năng của mình được công nhận mà điều quan trọng hơn là Tú nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ phía các fan hâm mộ.
* Có khi nào Tú nghĩ mình sẽ tiết chế và thay đổi mình không hay Tú vẫn sẽ giữ nguyên bản sắc?
- Như Tú đã chia sẻ ở trên, Tú là người không giỏi kiềm chế cảm xúc, cũng không phải là người khéo léo trong việc ăn nói nên đôi khi đó cũng là một bất lợi cho công việc của mình.
Tú vẫn sẽ bộc lộ đúng cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tú sẽ thể hiện hết những năng lực mình có. Tú không muốn gây chú ý bằng drama mà muốn khán giả nhớ đến và công nhận mình bằng những gì mình cống hiến.
* Những dự án sắp tới mà Minh Tú tham gia là gì?
- Sắp tới Tú sẽ làm giám khảo cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018. Ngoài ra, Tú cũng còn một số hợp đồng đang trong giai đoạn thương thảo nên chưa thể tiết lộ. Tú mong rằng sẽ luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ.
* Cảm ơn Minh Tú!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.