Minh tinh Sharon Stone 'nổi đóa' vì bị bác sĩ phẫu thuật bơm ngực ‘lố’

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
30/03/2021 14:12 GMT+7

Ngôi sao phim Basic Instinct (Bản năng gốc) - Sharon Stone từng trải qua cuộc phẫu thuật tái tạo ngực sau khi loại bỏ khối u. Cô tỏ thái độ bực bội vì bị bác sĩ phẫu thuật bơm ngực ‘lố’.

Sharon Stone tiết lộ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã đặt túi ngực lớn mà không có sự đồng ý của cô. Vị bác sĩ này nói rằng túi ngực lớn này sẽ "tốt hơn" cho cô, Sharon Stone viết trong cuốn hồi ký xuất bản hôm 30.3. Sharon Stone (64 tuổi), lý giải trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice, rằng cô phải trải qua phẫu thuật tái tạo ngực sau khi các bác sĩ loại bỏ các khối u lành tính "khổng lồ" vào năm 2001.
Tuy nhiên khi Sharon Stone tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, cô phát hiện ra rằng bác sĩ phẫu thuật đã cấy ghép cho cô một bộ ngực “khủng”, tờ Times đưa tin trong cuộc phỏng vấn với nữ diễn viên. Sao phim Casino từng đoạt giải Quả cầu vàng xác nhận: “Vị bác sĩ đã thay đổi cơ thể của tôi mà tôi không hề biết và không đồng ý”. Khi Sharon Stone hỏi bác sĩ phẫu thuật về kích thước bộ ngực mới của mình, ông ta nói rằng: “Cô sẽ trông đẹp hơn với bộ ngực lớn hơn”.

Sharon Stone (vai Catherine Tramell) trong phim Basic Instinct

ẢNH: IMDB

Sharon Stone cũng viết trong cuốn hồi ký về cơn đột quỵ và xuất huyết não mà cô từng trải qua vào năm 2001, ở tuổi 43. Nói về nỗi sợ hãi khi mắc bệnh hiểm nghèo trong chương trình Sunday Today phát sóng trên kênh NBC, Stone kể khi đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói rằng cô đã cận kề cái chết. “Phòng bệnh thật im lặng. Khi phòng quá im lặng, không có ai vào cố gắng chữa bệnh cho bạn, đó là lúc bạn nhận ra cái chết cận kề và mọi thứ nghiêm trọng như thế nào”, cô nhớ lại.
Sharon Stone phải tạm nghỉ đóng phim hai năm để hồi phục sức khỏe. Trong cuộc phỏng vấn năm 2019 với tờ Variety cô cho biết, cơn đột quỵ đã khiến sự nghiệp của cô thụt lùi. Từ vị trí hàng đầu trong vai diễn sau Basic Instinct năm 1992 và Casino năm 1995, cô phải vật lộn tìm việc trong 7 năm dài, đồng thời mất quyền giám hộ đối với con trai nuôi Roan.

Robert De Niro và Sharon Stone trong phim Casino

ẢNH: IMDB

“Tôi nghĩ rằng không ai hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh đột quỵ đối với phụ nữ và những gì cần thiết để hồi phục sức khỏe. Tôi phải thế chấp căn nhà của mình, mất tất cả những gì mình có. Tôi thua lỗ trong kinh doanh. Một ngôi sao điện ảnh nóng bỏng, nổi tiếng bỗng nhiên mất tất cả. Và tôi bị lãng quên”, Sharon Stone nhớ lại.
Sharon Stone sau đó đã làm hòa với Roan (20 tuổi) rồi nuôi hai con trai khác là Laird (15 tuổi) và Quinn (14 tuổi). “Ngày còn nhỏ, tôi luôn muốn có một ngôi nhà đầy trẻ con chạy nhảy và la hét cùng những chú chó. Rồi tôi nhận được điều đó. Tôi đang cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi và các con hạnh phúc bên nhau, còn gì tuyệt hơn thế?”, Sharon Stone kết luận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.