Minh tinh hàng đầu Singapore mong muốn tới Việt Nam

11/09/2019 18:28 GMT+7

Nhân dịp phim Ông trùm tài chính (All is well) chiếu tại Việt Nam, minh tinh Trịnh Huệ Ngọc đã có lời chào fan Việt và bày tỏ ước muốn được... qua chơi.

Ông trùm tài chính là bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa Mediacorp (Singapore) và Eightgeman (Đài Loan). Bộ phim dựa trên sự cố hack ATM ngoài đời thực xảy ra ở Đài Loan vào năm 2016. Một nhóm tội phạm quốc tế sử dụng phần mềm độc hại để hack 41 máy ATM của một ngân hàng thương mại thuộc 3 thành phố ở Đài Loan và lấy 83 triệu Đài tệ (khoảng 62 tỉ đồng). Ông trùm tài chính có hai câu chuyện đan xen, một nửa nói về vụ hack ATM ở Đài Loan và nửa còn lại nói về một vụ giết người ở Singapore trong 40 tập phim.
Trong clip gửi lời chào đến fan Việt, minh tinh Trịnh Huệ Ngọc tâm sự vô cùng yêu mến và muốn được đặt chân tới đất nước Việt Nam. Cô nói: “Tôi muốn đến một địa điểm du lịch mới ở Việt Nam, nơi có bàn tay Phật rất lớn mà tôi được nhìn thấy ở các trang mạng xã hội. Và tôi thật sự rất thích quang cảnh và ẩm thực của đất nước các bạn”.

Bước qua tuổi 50, Phạm Văn Phương và Trịnh Huệ Ngọc lo sẽ phải đóng vai mẹ của mọi người trong tương lai

Ảnh: Mediacorp

Ở độ tuổi ngũ tuần, “minh tinh hàng đầu Singapore” vẫn trẻ trung, xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc cô liền bật mí: “Tôi luôn ăn nhiều rau xanh và ngủ đủ giấc để có một cơ thể cân đối”. Bên cạnh đó, tuy công việc bận rộn nhưng nữ diễn viên không bao giờ quên dành thời gian cho gia đình. Bà mẹ ba con tâm sự: “Gia đình thật sự rất quan trọng đối với tôi. Chồng và con gái rất ủng hộ nghề nghiệp và mơ ước của tôi. Khi tôi bận công tác, mẹ và chồng tôi giúp tôi chăm con. Nhưng lúc có thời gian rảnh, tôi cũng sẽ dành tất cả thời gian cho gia đình”.
Tuy trẻ trung xinh đẹp là vậy nhưng trong Ông trùm tài chính, Trịnh Huệ Ngọc lại vào vai mẹ của Romeo Tan (nam diễn viên 34 tuổi). Để hoàn thành tròn vai diễn, cô đã yêu cầu hóa trang già hơn.
Trịnh Huệ Ngọc sinh năm 1968, tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi trong lĩnh vực thời trang. Năm 1988, Trịnh Huệ Ngọc thắng giải tìm kiếm tài năng và trở thành một trong những diễn viên chủ lực của Mediacorp. Trong giai đoạn từ năm 1994 - 2001, cô luôn có tên trong danh sách bầu chọn Diễn viên được yêu thích nhất tại Singapore với biệt danh Người phụ nữ đa diện. Tháng 4.2017, sau 21 năm từ giải thưởng Mediacorp Star Awards đầu tiên, cô lại giành tượng vàng cho nhân vật nữ y tác trong phim You Can Be An Angel 2.
Các bộ phim nổi tiếng của cô là Thần bài Casino, Song thiên chí tôn, Nữ cảnh sát hành động, Thanh Xà Bạch Xà… Đặc biệt, bạn thân của Trịnh Huệ Ngọc là Phạm Văn Phương cũng đóng trong tác phẩm này, vai Linda, phụ nữ có mưu đồ, mục tiêu duy nhất trong đời là kiếm được nhiều tiền nhất có thể và sẵn sàng loại bỏ những người cản đường.
Nói về nhân vật mình đảm nhận, nữ diễn viên khẳng định: "Linda là nhân vật tính toán, láu cá và đen tối nhất mà tôi từng đóng trong sự nghiệp của mình". Phạm Văn Phương còn chia sẻ chồng cô nhận xét cái chết mà Linda dành cho các nhân vật trong phim đều hấp dẫn đến mức Lý Minh Thuận không thể chờ xem Linda sẽ đi bao xa để có được thứ cô ấy muốn. Ông trùm tài chính sẽ lên sóng HTV7 từ ngày 17.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.