Minh Nhí nhắc về sự cố bị cấm diễn 18 năm trước

04/12/2023 10:41 GMT+7

Minh Nhí khẳng định đó là sự cố hy hữu và anh chưa bao giờ có ý định rời bỏ Việt Nam hay bỏ nghề để sinh sống ở Mỹ.

Minh Nhí nhắc về sự cố bị cấm diễn 18 năm trước - Ảnh 1.

Hồng Vân và Minh Nhí đồng hành với nhau gần 40 năm

BTC

Trong tập 58 chương trình The Khang Show, Hồng Vân và Minh Nhí có dịp chia sẻ với khán giả về tình bạn gần 40 năm. Hồng Vân khẳng định cô thân thiết với Minh Nhí còn trước khi quen biết Hồng Đào và cả hai trải qua nhiều gian khổ để đạt được những thành công trong nghệ thuật.

NSND Hồng Vân tâm sự: "Nếu nói về quãng đường tôi và Minh Nhí đi cùng nhau thì còn dài hơn quãng đường mà tôi với Hồng Đào đi với nhau nữa. Tôi vô trường là biết anh Minh Nhí trước, tôi học khóa 8 còn anh ấy học khóa 7". Sau khi ra trường, cả hai bắt đầu đi diễn chung và cố gắng giữ gìn mối quan hệ này dù từng trải qua không ít "sóng gió".

Minh Nhí kể lại: "Tổ nghề cho tôi và Hồng Vân lương duyên được gắn bó và thân thiết với nhau. Chúng tôi đóng chung rất nhiều video hài đến sau khi Hồng Vân mở sân khấu kịch, tôi cũng về diễn. Khi tôi tách ra làm riêng, nhiều người cũng đồn chúng tôi có chuyện này chuyện kia nhưng không có. Chúng tôi vẫn hỗ trợ nhau, bây giờ hai đứa mở hai sân khấu riêng nhưng ngày Hồng Vân khai trương tôi cũng phải chạy tới".

Minh Nhí nhắc về sự cố bị cấm diễn 18 năm trước - Ảnh 2.

Theo Minh Nhí, Hồng Vân luôn là người đứng ra hòa giải khi các đồng nghiệp gặp mâu thuẫn

BTC

Bên cạnh đó, Minh Nhí còn hiếm hoi chia sẻ về khoảng thời gian bị cấm diễn và được Hồng Vân giúp đỡ. Anh nói: "Nhân dịp này, tôi muốn đính chính với MC Nguyên Khang và quý vị khán giả, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ đất nước mình đi đâu hay bỏ nghề. Lúc đầu, mình chỉ có ý định đi Mỹ chơi một tháng nhưng ham chơi nên ở lại hai, ba tháng. Sau đó, tôi có những tình cảm riêng tư nên tôi ở lại để ổn định mọi thứ rồi mới quay về nhưng khi đó tôi lại không suy nghĩ sâu xa được mọi chuyện. Tôi đi dạy có biên chế của trường nên đi đâu cũng phải xin phép, mình xin đi một tháng nhưng lại đi gần một năm. Khi về, tôi gặp đủ thứ chuyện và khán giả hiểu lầm mình nhưng thật sự là không có chuyện đó".

Minh Nhí nhắc về sự cố bị cấm diễn 18 năm trước - Ảnh 3.

Minh Nhí thừa nhận mình đã không suy nghĩ thấu đáo dẫn đến việc bị cấm diễn

Chụp màn hình

Mặt khác, Minh Nhí thừa nhận thời điểm đó bản thân đã sai nên phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. "Hồi xưa, tôi bị cấm và không được dạy nữa là đúng vì tôi xin đi chỉ một tháng mà lại đi gần cả năm trong khi đó mình có biên chế nhà nước. Cuộc đời tôi phân nửa là diễn viên, phân nửa là thầy nên tôi mê đi dạy lắm", anh nói. Ngoài ra, trong thời điểm nam diễn viên gặp biến cố, Hồng Vân là người động viên, an ủi và mời anh về sân khấu diễn khi anh có giấy phép hoạt động trở lại.

Sau khi được biểu diễn trở lại, Minh Nhí được Hồng Vân giao cho công việc giảng dạy các diễn viên trẻ, đồng thời, quản lý sân khấu kịch Super Bowl. Vợ của diễn viên Lê Tuấn Anh bộc bạch: "Ở sân khấu Super Bowl, anh Minh Nhí muốn làm gì cũng được, anh ấy được toàn quyền và nói thật nếu không có một người tin tưởng như Minh Nhí, tôi cũng không dám mở thêm sân khấu".

Minh Nhí nhắc về sự cố bị cấm diễn 18 năm trước - Ảnh 4.

Hồng Vân và Minh Nhí kỳ vọng sân khấu kịch được hưng thịnh trở lại

Chụp màn hình

Đồng hành với nhau trong công việc, hiểu nhau trong cuộc sống nhưng Hồng Vân và Minh Nhí cũng có những lúc giận nhau. Hồng Vân trải lòng: "Khi Minh Nhí góp ý với tôi, tôi chưa chịu lắng nghe nên Minh Nhí nghĩ rằng tôi thương người khác hơn và không coi anh ấy ra gì. Từ đó dẫn đến việc Minh Nhí thấy rằng tiêu chí của tôi và anh ấy không giống nhau nhưng không phải như thế. Khi Minh Nhí mở sân khấu mới tôi cũng giận vì tôi là người biết cuối cùng". Tuy nhiên, sau khi ngồi lại chia sẻ, Minh Nhí và Hồng Vân giải quyết mọi khúc mắc. 

Ngoài ra, khi nói về câu chuyện thành lập sân khấu kịch trong thời buổi khó khăn, Minh Nhí thừa nhận lúc đảm nhận vị trí ông bầu thì anh mới hiểu được khó khăn của Hồng Vân. Tuy nhiên, cả Hồng Vân và Minh Nhí đều không muốn bị những lo lắng cản bước nên vẫn quyết tâm đầu tư cho sân khấu. "Nếu như tôi cứ sợ hãi thì sân khấu sẽ bị mai một nên chúng tôi cứ làm và đương đầu", Minh Nhí chia sẻ. Trong khi đó, nữ diễn viên 57 tuổi cũng ước mơ có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và sẵn sàng chi tiền nhằm phát triển sân khấu kịch ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.