Minh Hằng bật khóc kể chuyện thụ tinh trong ống nghiệm

11/03/2023 12:03 GMT+7

Trong clip được đăng tải trên kênh YouTube, Minh Hằng không giấu được xúc động khi kể về hành trình thụ tinh trong ống nghiệm để có con đầu lòng với chồng doanh nhân.

Minh Hằng bật khóc kể chuyện mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 1.

Minh Hằng nghẹn ngào khi nhắc đến hành trình thụ tinh trong ống nghiệm

Chụp màn hình

Minh Hằng thừa nhận trước đây chuyện lấy chồng sinh con là chướng ngại tâm lý. Nữ ca sĩ thấy mình là người của công việc, luôn giữ quan điểm “muốn đạt được thứ gì đó thì phải hy sinh". Vì vậy, diễn viên Bẫy ngọt ngào chấp nhận tập trung cho sự nghiệp, còn về chuyện kết hôn thì “có cũng được, không có cũng không sao".

Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy kết hôn không phải là việc quá quan trọng, mà tôi cần giữ được sự nghiệp của mình. Đối với một người phụ nữ bình thường như làm văn phòng, kinh doanh, khi lấy chồng và sinh con thì công việc sẽ bị ảnh hưởng tới 30, 40%. Còn đối với nghệ sĩ như tôi, nếu lấy chồng sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đó là hai nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi không sợ thất bại, không sợ thử thách. Nhưng riêng chuyện lập gia đình, sinh con, tôi chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý đó".

Minh Hằng bật khóc kể chuyện mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 2.

Việc làm mẹ đối với giọng ca Sắc môi em hồng là một điều rất thiêng liêng

Chụp màn hình

Sự thay đổi của Minh Hằng đến từ giai đoạn dịch bệnh. Khi đó, cô dành thời gian học nấu ăn, trang trí nhà cửa… Trải nghiệm công việc này giúp cô nhận ra mọi thứ không quá khó như mình nghĩ. Diễn viên Gọi giấc mơ về bộc bạch: “Mọi rào cản bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi, ngại vượt qua, sợ mất đi sự nghiệp. Nhưng sau đại dịch, tôi trở thành con người khác".

Trải lòng thêm về chuyện lập gia đình, Minh Hằng cho biết chồng hiện tại khá phù hợp với cô. Nữ ca sĩ tự hào tiết lộ: “Chúng tôi đã yêu nhau một cách từ tốn, cũng trải qua từng giai đoạn. Tôi xác định đây là người có thể làm chồng của mình, làm cha của con mình".

Sau khoảnh khắc lên xe hoa, Minh Hằng cũng dần đặt cho mình câu hỏi: “Đã làm mẹ được chưa". Đối với nữ diễn viên, để trở thành một người mẹ không phải là chuyện đơn giản. “Tôi thấy bạn bè mình chăm con như thế nào, trầm cảm ra sao, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ", cô bộc bạch.

Minh Hằng bật khóc kể chuyện mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 3.

Minh Hằng tiết lộ chồng là người giúp cô giảm bớt tâm lý e ngại chuyện sinh con

NVCC

Tuy nhiên, khi có chồng bên cạnh, Minh Hằng thấy yên tâm hơn và “nỗi sợ ấy được xoa dịu". Chính vì điều đó, cô cố gắng tập trung công việc trong năm 2022 để dành thời gian cho bản thân và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ vào năm 2023. Sau khi tìm hiểu kỹ các tài liệu và thoải mái về tâm lý, Minh Hằng và chồng quyết định dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con đầu lòng.

Cô bật khóc chia sẻ: “Tôi từng nghĩ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là phương pháp rất chủ động để mình có thể biết mọi thứ diễn ra theo trình tự thế nào. Nhưng khi bước chân vào hành trình thực sự tôi mới biết mọi thứ không như mình đã nghĩ. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Khi đó, tôi nhận ra đang có sinh linh sống trong cơ thể của mình".

Nói về chuyện sắp làm mẹ, Minh Hằng cho biết cô có cho mình nhiều cảm xúc, từ lo lắng đến hạnh phúc. Giọng ca Một vòng trái đất trải lòng: “Hành trình này khá gian nan, có nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng tôi và chồng cảm thấy hạnh phúc khi chào đón sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời. Tôi muốn ghi lại hết khoảnh khắc này vì có thể cả cuộc đời sẽ không quên được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.